Khánh Vân: 'Tôi không áp lực về thành tích top 5 của H'Hen Niê'

'Tôi không áp lực trước thành tích của H'Hen Niê và Hoàng Thùy, ngược lại còn phải cảm ơn hai chị đã tiếp thêm động lực cho tôi trong cuộc thi tới', Khánh Vân nói với Zing.

Sau năm 2020 "đóng băng" các cuộc thi nhan sắc, đấu trường Miss Universe sẽ khởi động lại bằng mùa giải lần thứ 69 được tổ chức ở Mỹ từ ngày 6-16/5. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân - được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt như H'Hen Niê và Hoàng Thùy.

Lo lắng khi ban tổ chức không cách ly thí sinh

- Chỉ còn vài ngày nữa là sang Mỹ thi Miss Universe, công tác chuẩn bị của Khánh Vân đã hoàn thiện bao nhiêu phần trăm?

- Khoảng 90%. Vân chừa lại 10% vì còn muốn mọi thứ chỉn chu hơn, cũng như là động lực để bản thân cố gắng, không bỏ phí bất cứ ngày nào dù thời gian không còn nhiều.

Càng gần đến ngày thi, Vân càng cảm nhận được không khí và sức nóng mà Miss Universe mang lại. Vì vậy Vân muốn khi ra sân bay đi Mỹ thì mình phải có 100% năng lượng sẵn sàng.

- Theo thông tin của ban tổ chức, các thí sinh sẽ không cách ly tập trung. Chuyện này rất nguy hiểm đối với sự an toàn của các cô gái. Khánh Vân lo lắng?

- Tất nhiên rồi, vì dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Nhưng Vân tin ban tổ chức sẽ có những biện pháp an toàn cho các thí sinh trong những ngày diễn ra cuộc thi. Bản thân Vân cũng sẽ tuân thủ theo các quy định và chủ động trang bị cho mình các vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay…

- Năm nay có rất nhiều đối thủ mạnh và khâu chuẩn bị của họ cũng chuyên nghiệp, truyền thông bài bản. Khánh Vân đánh giá cao những cô gái nào?

- Đến với Miss Universe, cô gái nào cũng mạnh cả, các quốc gia ngày càng đầu tư chuyên nghiệp và bài bản hơn, bám sát theo tiêu chí của cuộc thi. Nên cơ hội là chia đều cho tất cả, trong đó có Việt Nam.

 Hoa hậu Khánh Vân ôn luyện kỹ năng tiếng Anh với cô giáo trước khi lên đường dự thi Miss Universe. Ảnh: Phương Lâm.

Hoa hậu Khánh Vân ôn luyện kỹ năng tiếng Anh với cô giáo trước khi lên đường dự thi Miss Universe. Ảnh: Phương Lâm.

- Miss Universe vài năm qua chỉ tổ chức trong thời gian ngắn, năm nay chỉ 10 ngày, chị dự định hành trang của mình là bao nhiêu bộ quần áo?

- Vân và ê-kíp stylist có thảo luận về vấn đề này. Chắc chắn sẽ không thể nào chỉ có 10 bộ cho 10 ngày được. Stylist đang chuẩn bị trang phục thường ngày cho Vân, đưa ra nhiều phương án cho Vân lựa chọn. Vân ưu tiên những trang phục có ý nghĩa và hợp với vóc dáng của mình.

- Việc ăn mặc đẹp cũng sẽ là điểm cộng và sẽ gây chú ý tại Miss Universe. Khánh Vân có xây dựng hình ảnh theo hướng sành điệu như fashionista giống Hoàng Thùy hồi năm 2019?

- Mỗi người có một thế mạnh, phong cách riêng nên hình ảnh của Vân sẽ không giống chị Thùy hay các đại diện đi trước. Còn đó là hình ảnh thể náo thì khi Vân sang Mỹ mọi người sẽ biết. Tất cả đều được Vân tính toán hết rồi, chờ ngày "bung” thôi.

"Chị H'Hen Niê, Hoàng Thùy đã tiếp thêm động lực cho tôi"

- Sau hơn 1,5 năm đăng quang, hình ảnh của Vân thay đổi, đặc biệt là sắc vóc đã gợi cảm hơn?

- Thật ra Vân cũng không ăn uống khắt khe lắm đâu. Nhưng vào giai đoạn cần đẩy mạnh tập hình thể cho cuộc thi, Vân có ăn uống theo chế độ. Vân ăn nhiều salad trộn, kết hợp rau củ luộc. Để giữ cho cơ thể không mất sức, Vân bổ sung bằng các loại trái cây và uống thật nhiều nước. Có như thế mới đủ sức cho những bài tập nặng về phần bung và cơ tay. Hiện Vân đều đặn mỗi ngày dành khoảng một tiếng tại phòng tập.

- Chỉ số hình thể hiện tại của chị?

- Vân hiện tại cao 1,76 m, cân nặng 58 kg. Vì Vân đang trong giai đoạn siết cơ nên các chỉ số hình thể sẽ còn thay đổi trước khi lên đường sang Mỹ.

Khánh Vân không áp lực về thành tích của Hoàng Thùy và H'Hen Niê. Ảnh: Phương Lâm.

- Thành tích top 5 của H’Hen Niê, top 20 của Hoàng Thùy có phải là áp lực lớn nhất của Khánh Vân?

- Vân không áp lực trước thành tích top 5 của chị H'Hen Niê hay Hoàng Thùy, thậm chí còn phải cảm ơn hai chị vì nhờ vậy mà Vân có niềm tin và động lực. Trước đó, sau thành tích của chị Thùy Lâm (Top 15 năm 2008), đã rất lâu Việt Nam chưa có duyên tại Miss Universe nên chị Hen, chị Thùy đã giúp các đại diện sau có niềm tin hơn.

Ai đi thi cũng mong mình có kết quả tốt. Nhưng Vân sợ nói trước bước không tới. Tính Vân đó giờ cũng như vậy, thích làm hơn là nói. Nên thôi, cứ cố gắng, cứ chiến đấu hết mình đi đã.

- Là người đi trước, nhiều kinh nghiệm, H’Hen Niê đã truyền đạt như thế nào, và nhận xét ra sao về Khánh Vân?

- Chị Hen hay nhắn tin động viên, giúp Vân trang bị thêm một vài kỹ năng. Chị khuyên tôi chú ý giờ giấc. Sau một ngày, nên dành khoảng 3-4 tiếng để ngủ giấc và tránh tình trạng mất sức, chú ý không bỏ bữa vì sẽ dễ bị sút cân trước chung kết. Bên cạnh đó hãy chủ động trang bị thuốc men và các vật dụng sinh hoạt dành cho phụ nữ, đề phòng những trường hợp cần dùng. Trước mỗi phần thi nên giữ tinh thần thoải mái, tránh dùng mạng xã hội để không bị ảnh hưởng tâm lý.

Là một đàn chị, chị Hen luôn nhiệt huyết quan tâm đến Vân, chỗ nào Vân chưa tốt là chị nhắc để Vân cải thiện ngay. Ngược lại, cái nào Vân thể hiện tốt là chị lại nhắn tin khen để Vân phát huy thêm.

- Các bảng dự đoán gần đây của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology không có tên Việt Nam. Chị có cảm thấy hụt hẫng không khi bản thân đã cố gắng rất nhiều?

- Thú thật thời gian này tôi không dùng mạng xã hội nhiều nên cũng không rõ những thông tin mà mọi người bàn tán. Tôi chỉ cập nhật thông tin từ ê-kíp của mình. Tôi nghĩ khán giả đã có danh sách những thí sinh yêu thích, mỗi người một quan điểm, một góc nhìn riêng.

Nhật Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khanh-van-toi-khong-ap-luc-ve-thanh-tich-top-5-cua-h-hen-nie-post1205034.html