Khánh Trung: Điểm sáng trong phong trào thể thao quần chúng

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao ở xã Khánh Trung (Yên Khánh) phát triển rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu giữa các thôn, xóm giúp nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết cho cán bộ, nhân dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'.

Tập luyện TDTT tại nhà văn hóa thôn 21, xã Khánh Trung.

Mới 4h chiều, sânnhà văn hóa thôn 21 đã đông kín người, từ già, trẻ, gái trai đến tham gia chơicác môn thể thao, rèn luyện sức khỏe. Chị Trương Thị Thủy, Câu lạc bộ bóngchuyền hơi thôn 21 cho biết: Là giáo viên thể chất Trường THCS Khánh Trung,ngoài thời gian làm việc tại trường, đã hơn 10 năm nay tôi đồng hành cùng CLBbóng chuyền hơi của thôn vừa tham gia tập luyện cũng như hướng dẫn kỹ thuật mônthể thao này cho các thành viên trong CLB. Qua việc thường xuyên tập luyện, sứckhỏe của chị em được nâng lên rõ rệt mà tinh thần đoàn kết của chị em cũng gắnbó thắm thiết hơn. CLB bóng chuyền hơi của thôn thường xuyên giao lưu với cácthôn khác trong xã và luôn giành được giải cao; có nhiều chị em được chọn thamgia CLB bóng chuyền hơi của xã tham gia thi đấu các kỳ đại hội cũng như giaohữu thể thao với các cụm xã trong huyện.

Đánh giá về phongtrào thể thao quần chúng của thôn, ông Nguyễn Đình Phi, Bí thư chi bộ kiêmtrưởng thôn 21 cho biết: Thôn có 211 hộ với 670 khẩu thì có tới 70% hộ có thànhviên tham gia phong trào thể thao quần chúng như các môn đi bộ, bóng đá thiêúniên nhi đồng, bóng chuyền hơi nam nữ, cầu lông... Qua phong trào nâng cao vaitrò của người dân trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa - thể dục thểthao. Nhân dân tham gia bàn bạc, đề xuất các giải pháp và quyết định các tiêuchí trong công tác xây dựng phòng trào văn hóa - thể dục thể thao của thôn.

Xã Khánh Trungvới đa dạng các loại hình thể thao quần chúng, gần 15 câu lạc bộ bóng chuyềnhơi nữ, 10 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam, 2 CLB bóng đá, 21 thôn có đội bóngđá thiếu nhi, 3 CLB bóng bàn, CLB dưỡng sinh người cao tuổi, CLB đi bộ nam nữ,các đội cờ tướng các thôn... Tỷ lệ người dân tham gia thể thao quần chúng xãđạt trên 30%, có 25% gia đình đạt gia đình thể thao.

Đồng chí PhạmNgọc Duân, Chủ tịch UBND xã Khánh Trung cho biết: Hoạt động TDTT có tầm quantrọng đặc biệt trong việc chăm lo, bồi dưỡng sức khỏe, thể lực, nâng cao đơìsống văn hóa, tinh thần cho người dân. Phong trào TDTT quần chúng phát triểncòn góp phần xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Để thúc đâỷphong trào TDTT, xã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù địa phương;tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập TDTT thường xuyên cho nhândân; triển khai các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn,phát huy truyền thống văn hóa của nhân dân; tích cực, chủ động lồng ghép hoạtđộng TDTT với các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồvĩ đại”… Bên cạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng, công tác giáo dục thểchất và hoạt động thể thao học đường cũng được thực hiện nền nếp, số học sinhđạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể chiếm tỷ lệ ngày càng cao.

Để phong tràoTDTT phát triển, xã Khánh Trung luôn quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng,nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ phong trào luyện tập. Xã đã hoànthiện sân vận động đạt chuẩn nông thôn mới; 21/21 thôn trên địa bàn có sân thểthao và khu vui chơi tại nhà văn hóa. Đặc biệt, phong trào TDTT của xã có sựđầu tư mạnh mẽ trong công tác xã hội hóa về trang bị dụng cụ tập luyện, trangbị đồng phục các CLB cũng như quỹ duy trì hoạt động các CLB ổn định. Do đó,phong trào TDTT của xã ngày càng khởi sắc, có sự chuyển biến cả về số lượng,chất lượng.

Để tạo sân chơi cho nhân dân, hàng năm, xãthường xuyên tổ chức các giải vào dịp ngày lễ, Tết cũng như tham gia giao lưugiữa các cụm xã trên địa bàn huyện: Giải bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông chocác lứa tuổi. Thông qua các cuộc thi đã phát hiện, lựa chọn vận động viên cóthành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã để tham gia các giải thi đâúcấp huyện. Xã Khánh Trung luôn nằm trong tốp đầu của huyện về phong trào TDTT:Đạt giải nhì, ba trong kỳ Đại hội TDTT huyện;đạt giải nhì, ba trong thi đấu cụm xã; đạt giải nhì Giải bóng đá nhiđồng huyện 3 năm liền…

Bài, ảnh: TiếnMinh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khanh-trung-iiem-sang-trong-phong-trao-the-thao-quan-chung-20181019090315936p11c39.htm