Khánh Thi, Giáng Son nhận nhiều nghi ngại khi làm giám khảo cuộc thi cho các DJ

Khánh Thi và Giáng Son là 2 giám khảo của 'DJ Star' - cuộc thi đầu tiên dành cho các DJ VIệt Nam trên sóng truyền hình.

Sau sự bùng nổ của Rap trên sóng truyền hình, sắp tới đây, các DJ Việt Nam sẽ có một sân chơi cho riêng mình mang tên "DJ Star". Theo BTC, cuộc thi không chỉ là nơi cho các DJ được giao lưu, học hỏi mà còn góp phần để dòng nhạc sàn được nhìn nhận ở Việt Nam một cách chính thống hơn.

Nhạc sàn là cách gọi dân dã để chỉ dòng nhạc House vốn có khởi phát từ nước Mỹ những năm 70 thế kỷ 20. Từ các quán bar, vũ trường, nhạc sàn đã lan tỏa ra đời sống ở nhiều không gian khác nhau như trên internet, trong các sự kiện, tiệc cưới, khai trương, sinh nhật, hội hè... Ở Việt Nam, các DJ đã sáng tạo nên một nhánh nhạc là VinaHouse, kết hợp giữa nhạc House với các ca khúc, dân ca... Cuộc thi cũng mong muốn sẽ tạo tiền đề để thế giới ghi nhận những nét riêng Việt Nam ở nhánh VinaHouse.

Họp báo giới thiệu cuộc thi "DJ Star".

Họp báo giới thiệu cuộc thi "DJ Star".

Theo đó, cuộc thi sẽ chính thức lên sóng vào tháng 11/2020 trên hệ thống kênh VTVcab. 32 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng tuyển chọn online sẽ tham gia 4 vòng thi chính thức gồm: Audition, Đối đầu, Bán kết và Chung kết.

Dẫn dắt toàn bộ cuộc thi là hai gương mặt quen thuộc của giới DJ và truyền hình Bob.mc và Diệu Thảo, một trong những diễn viên được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích qua bộ phim "Phía trước là bầu trời", đồng thời là gương mặt MC truyền hình quen thuộc nhiều năm qua.

Giám khảo của đêm chung kết là DJ Hoàng Anh, nhạc sĩ Giáng Son và nữ hoàng danceSport Khánh Thi. Nếu như DJ Hoàng Anh chịu trách nhiệm chính về việc thẩm định kỹ năng remix, soundcheck (độ cân bằng âm lượng) , effect (kỹ thuật sử dụng kỹ xảo) và chuyên môn của set list thì nhạc sĩ Giáng Son sẽ thẩm định về thẩm mỹ âm nhạc, nội dung, câu chuyện và màu sắc của bài mix. Trong khi Khánh Thi sẽ thiên về thẩm định kỹ năng trình độ, phong cách trình diễn, style... để từ đó tìm kiếm ra Quán quân và các Á quân xứng đáng nhất cho "DJ Star" mùa đầu tiên.

Nhạc sĩ Giáng Son và nữ hoàng dancesport Khánh Thi.

Trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi "DJ Star", Khánh Thi và Giáng Son nhận được nhiều câu hỏi nghi ngại liệu việc ngồi ghế nóng cuộc thi DJ có bị "lệch pha".

Nữ hoàng dancesport Khánh Thi chia sẻ: "Tôi là một vũ công, nói về nhảy múa thì phải liên quan đến âm nhạc, vũ công sẽ nhảy theo nhạc. Khi nhận được lời mời của Ban tổ chức, tôi chỉ lưỡng lự một vài giây sau đó đã đồng ý. Tôi sẽ chấm theo khía cạnh bản nhạc đó có làm tôi hào hứng, muốn nhún nhảy hay không. Ngoài ra, phong cách trình diễn của thí sinh có thu hút được mọi người không cũng là yếu tố rất quan trọng. Tôi mong chương trình sẽ tìm dược các bạn trẻ tài năng".

Với Giáng Sơn, khi nhận được lời mời cô cũng khá ngạc nhiên vì đây không phải là thế mạnh của mình. ''Nhưng khi tìm hiểu kỹ, tôi biết rằng mình sẽ chấm về thẩm mỹ, nội dung bản nhạc. Lý do này khiến tôi cảm thấy phù hợp nên đã nhận lời ngay. Tôi biết chắc chắn cuộc thi sẽ rất thú vị" - Giáng Son nói.

Hiện tại, cuộc thi đang diễn ra vòng tuyển chọn vòng online (sẽ kết thúc vào ngày 31/10). Các vòng ghi hình trực tiếp gameshow "DJ Star" sẽ chính thức bấm máy trong nửa đầu tháng 11 và sẽ kéo dài cho tới 24/12/2020.

Theo Thanh Thanh/VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202010/khanh-thi-giang-son-nhan-nhieu-nghi-ngai-khi-lam-giam-khao-cuoc-thi-cho-cac-dj-2506943/