Khánh thành tuyến đường mới, thúc đẩy phát triển Tây Bắc Đà Nẵng

Sáng 29/3, Đà Nẵng khánh thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Đây là công trình quan trọng mang hy vọng sẽ vực dậy cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng.

Khen tặng các đơn vị, cá nhân đã có thành tích đưa tuyến đường đi vào hoạt động (ảnh M.H)

Tuyến đường có chiều dài 3,2km, có tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng, thuộc dự án phát triển bền vững của thành phố, được tài trợ từ nguồn vốn ODA của ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Đà Nẵng.

Tuyến đường bắt đầu từ Km2+715 đến Km5 +987. Điểm đầu tuyến chính là đường Nguyễn Tất Thành nối dài – giai đoạn 1, tại thông Vân Dương 1, xã Hòa Liên; kết thúc tại nút giao đường tránh Hải Vân – Túy Loan, tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên.

Cắt băng khánh thành tuyến dường Nguyễn Tất Thành nối dài (ảnh M.H)

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nên giao thông phải đi trước. Thành phố đã đầu tư nhiều công trình giao thông, trong đó có đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến đường này nối dài hạ tầng cơ sở quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố. Đồng thời, tuyến đường sẽ vực dậy cửa ngõ Tây Bắc TP.Đà Nẵng, kết nối tuyến ven biển Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 1A với tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân – Túy Loan.

Với đề án quy hoạch cho đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ phát triển quy mô đô thị, gia tăng dân số hơn 2 triệu người. Chính vì thế, khu vực Tây Bắc trở thành định hướng phát triển trọng tâm nhằm đáp ứng cho sự bền vững của Đà Nẵng. Nhiều dự án trọng điểm hình thành ở khu Tây Bắc như: Khu Công nghệ cao, công viên Công nghệ thông tin tập trung, tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, Ga tàu Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu hay như khu đô thị Golden Hills chính là bước chuẩn bị tiên quyết.

Thông xe đường Nguyễn Tất Thành nối dài (ảnh M.H)

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài được thiết kế với nền đường ngang 39m, bao gồm mặt đường với 4 làn xe rộng tổng cộng 15m, vỉa hè rộng 9m và dải phân cách chính giữa rộng 15m.

Tuyến đường này sẽ thu hẹp khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực Tây Bắc từ 23km xuống còn 11km. Tuyến đường do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư, liên doanh công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam cùng công ty TNHH TM Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông thi công.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/khanh-thanh-tuyen-duong-moi-thuc-day-phat-trien-tay-bac-da-nang-d66427.html