Khánh thành tượng đài nhà thơ Pushkin tại Công viên Hòa Bình

Ngày 17-3, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), UBND TP Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành tượng đài đại thi hào Nga A.S.Pushkin.

Tượng đài A.S.Puskin tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội).

Tượng đài A.S.Puskin tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội).

Ngày 17-3, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), UBND TP Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành tượng đài đại thi hào Nga A.S.Pushkin.

Đại thi hào Nga A.S.Pushkin (1799-1837) từ lâu đã được nhiều người dân Việt Nam biết đến bởi những đóng góp to lớn của ông trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ 19. Những tác phẩm của Pushkin trở thành đặc trưng của văn học và nền thơ ca Nga hiện đại. Nhiều tuyệt tác của Pushkin đã được dịch ra tiếng Việt và được người Việt yêu mến.

Tượng đài nhà thơ Pushkin được đặt tại Công viên Hòa Bình là bức tượng đồng nguyên khối, có trọng lượng 1,5 tấn, cao 2,1m, được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, khắc họa vẻ đẹp của vị đại thi hào nổi tiếng thế giới.

Đây là món quà do Hội Nhà văn Nga trao tặng cho nhân dân TP Hà Nội. Tượng đài Pushkin tại Hà Nội góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Nga, cũng như để người dân Hà Nội hiểu thêm về nhà thơ nổi tiếng thế giới này.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khanh-thanh-tuong-dai-nha-tho-pushkin-tai-cong-vien-hoa-binh-638779/