Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng'

Ngày 17-5, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, BĐBP Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng'. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế và lãnh đạo huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu chụp lưu niệm tại lễ khánh thành tượng đài. Ảnh: Mai Văn Trí

Các đại biểu chụp lưu niệm tại lễ khánh thành tượng đài. Ảnh: Mai Văn Trí

Công trình “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được xây dựng trong khuôn viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Công trình có vị trí trung tâm khuôn viên đồn, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình, đồng thời đảm bảo tính trang trọng, gần gũi giữa hình tượng Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương cũng như của đơn vị. Sau 3 tháng triển khai, công trình “Bác Hồ với chiến sỹ biên phòng” đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, cảnh quan và an toàn tuyệt đối.

Đây là một trong những công trình đặc biệt khánh thành đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là công trình có ý nghĩ giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ BĐBP nói chung và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vinh Xuân nói riêng luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc để kính dâng Bác.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được xây bằng đá tự nhiên nguyên khối nặng 2 tấn, cao 1,50cm, rộng 80cm phù hợp với nghệ thuật tạo hình, có tính bền vững dài lâu dưới tác động của thiên nhiên.

Khuôn viên công trình được trồng cây xanh, thảm 79 ô cỏ, với ý nghĩa 79 mùa xuân của Bác; vị trí đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chính trị - văn hóa của đơn vị trong các ngày lễ. Tổng kinh phí xây dựng khuôn viên và tượng đài là 80 triệu đồng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, đơn vị đã kêu gọi và nhận sự hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Mai Văn Trí

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khanh-thanh-tuong-dai-bac-ho-voi-chien-sy-bien-phong-c0v/