Khánh thành Trường THPT Dakcheung do BIDV tài trợ

Sáng 13-11, tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Sekong đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao các hạng mục do BIDV tài trợ tại trường THPT Dakcheung.

Tới dự buổi lễ có ngài Kinh Ma Nô Phum Ha Xay, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào; ngài Công Sỉ Sen Ma Ni, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Thể thao Lào; ngài Tha Von Phum Ma Lay Lum, Phó tỉnh trưởng Sekong; ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào.

 Cắt băng khánh thành Trường THPT Dakcheung.

Cắt băng khánh thành Trường THPT Dakcheung.

Dự án xây dựng trường THPT Dakcheung có tổng kinh phí thực hiện 1 triệu USD do BIDV tài trợ xây dựng với quy mô 2 tầng, gồm 6 phòng học và 2 phòng thí nghiệm, phòng chức năng, thư viện, hội trường cùng khu thể thao, cùng các trang thiết bị học tập (bàn ghế, máy tính, màn hình, máy chiếu, trạm biến áp…).

Trước đó, vào tháng 6-2018, BIDV phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Sekong đã tổ chức khởi công xây dựng trường THPT Dakcheung dành tặng con em các bộ tộc Lào của địa phương. Sau hơn 1 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo cơ hội cho học sinh và thầy cô tại tỉnh nghèo Sekong có điều kiện dạy, học tập với trang thiết bị hiện đại, tiên tiến.

Ông Quách Hùng Hiệp, Phó tổng giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT LaoVietBank phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước Lào chứng kiến khánh thành công trình.

Là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên có mặt tại Lào, sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay BIDV đã trở thành một cái tên quen thuộc, gần gũi với người dân đất nước Lào với ba hiện diện thương mại, gồm: Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank), Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI) và Văn phòng đại diện BIDV tại Lào.

Trong 20 năm qua, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, BIDV đã có những đóng góp trách nhiệm, tích cực và có ý nghĩa với sự phát triển kinh tế-xã hội tại Lào. Tính riêng từ năm 2008 đến nay, BIDV đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại CHDCND Lào với kinh phí 10,5 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai, giảm nghèo. Ông Quách Hùng Hiệp, Phó tổng giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT LaoVietBank chia sẻ, LaoVietBank trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả kinh doanh tích cực. Vốn điều lệ tăng từ 10 triệu USD ban đầu lên thành 100 triệu USD (là một trong những ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất tại CHDCND Lào). Đến nay LaoVietBank đã có 7 chi nhánh, 17 phòng giao dịch phủ rộng trên hầu hết các tỉnh, thành phố của Lào, gồm: Thủ đô Viêng Chăn, Luongprabang, Oudomxay, Xieng Khoang, Bolykhamxay, Kham Muon, Savanakhet, Champasak và Attapeu.

Học sinh Trường THPT Dakcheung múa hát mừng buổi lễ.

Tính đến ngày 31-12-2018, tổng tài sản của LaoVietBank đã đạt mốc 1,134 tỷ USD, tăng gấp hơn 1.000 lần và khẳng định vị trí một trong 3 ngân hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Lào. Theo đó dư nợ tín dụng đến hết năm 2018 đạt 809 triệu USD, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 661 triệu USD, số tiền nộp Ngân sách Nhà nước Lào đạt hơn 31 triệu USD. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, LaoVietBank đã dành hơn 2 triệu USD cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tại Lào.

Ngôi trường mới khang trang trong niềm vui của thầy trò Trường THPT Dakcheung.

Với các thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa hai nền kinh tế Lào-Việt Nam nói chung và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Lào nói riêng, LaoVietBank đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của hai Đảng-Nhà nước Việt Nam và Lào. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, LaoVietBank đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào và Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV. Đồng thời, một số cán bộ của LaoVietBank đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào.

Tin, ảnh: HOÀNG TRƯỜNG GIANG (từ Sekong, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khanh-thanh-truong-thpt-dakcheung-do-bidv-tai-tro-599815