Khánh thành trường học cho cộng đồng dân cư nông thôn ở Nghệ An

Ngày 11-12, tại Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành Trường tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành. Ngôi trường thuộc Dự án Xây dựng Trường học do Quỹ Cargill Cares tài trợ toàn phần.

Ngày 11-12, tại Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành Trường tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành. Ngôi trường thuộc Dự án Xây dựng Trường học do Quỹ Cargill Cares tài trợ toàn phần.

Lễ khánh thành ngôi trường đánh dấu việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng 100 ngôi trường cho các cộng đồng dân cư nông thôn của Tập đoàn Cargill.

Dự án trường tiểu học Văn Thành được khởi công xây dựng từ tháng 4 đến tháng 11-2020 với tổng mức đầu tư là 3,05 tỷ đồng. Quỹ cho chương trình này do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Kể từ năm 1997, chương trình đã quyên góp được hơn 130 tỷ đồng và xây dựng được một hệ thống trường học mỗi năm phục vụ cho hơn 15.000 trẻ em Việt Nam tại 50 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Trường Tiểu học Văn Thành nằm ở một xã thuần nông thuộc tỉnh Nghệ An. Được xây dựng vào năm 1977, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng. Nguồn vận động xã hội hóa hằng năm rất khiêm tốn, không đủ trang trải cho việc sửa chữa những công trình bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, do thiếu thốn đồ dùng và thiết bị dạy học nên việc cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh là vô cùng khó khăn đối với Ban Giám hiệu nhà trường.

Sau tám tháng thực hiện, dự án đã xây mới chín phòng học khang trang, hiện đại và cải tạo các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, sân chơi, cổng trường và tường rào.

Trường Tiểu học Văn Thành giờ đây với một diện mạo mới đã sẵn sàng đón nhận gần 250 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 cư trú trên địa bàn xã và các khu vực lân cận, tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Tại buổi lễ khánh thành, cô Phan Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ từ Cargill Việt Nam thông qua Quỹ Cargill Cares, nhà trường có một hệ thống cơ sở vật chất khang trang. Cô tin tưởng với ngôi trường mới này, việc dạy và học của thầy và trò Trường tiểu học Yên Thành chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu của Cargill dành cho giáo dục cộng đồng tại địa phương và cam kết sẽ bắt tay vào một giai đoạn mới, tiếp tục nhân rộng chương trình đầy ý nghĩa đến những vùng nông thôn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất giáo dục.

Sau khi hoàn thành ngôi trường thứ 100, Quỹ Cargill Cares Việt Nam đặt ra một mục tiêu mới: hoàn thành xây dựng 150 trường học cho Việt Nam vào năm 2030 để tiếp tục đáp ứng nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất trường lớp cho nhiều vùng nông thôn hiện còn khó khăn tại Việt Nam.

ĐÌNH HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khanh-thanh-truong-hoc-cho-cong-dong-dan-cu-nong-thon-o-nghe-an-627847/