Khánh thành Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

Ngày 15-1, Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là dự án thuộc loại hình Khu văn hóa đa năng ngoài công lập, nằm trong danh mục xã hội hóa thuộc lĩnh vực văn hóa.

Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi nằm trong khuôn viên Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, gồm nhiều phân khu chức năng, trưng bày nhiều chủ đề như hành trình khai quật tàu đắm Bình Châu, phục dựng tàu cổ, con đường gốm sứ trên biển…

Lễ khánh thành Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

Lễ khánh thành Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

Các hiện vật, gốm sứ, đồ cổ… được trưng bày, cơ bản thể hiện các giá trị địa chất, di sản văn hóa biển; văn hóa đồng bào dân tộc H’re - Cor – CaDong; văn hóa truyền thống cư dân Quảng Ngãi qua 3 thời kỳ là văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt. Điều này cho thấy rõ chủ ý của dự án hướng đến một sự cộng hưởng với Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh trong tương lai, tạo cầu nối chặt chẽ giữa du khách và bảo tàng.

Các hiện vật gốm sứ cổ tại trung tâm thu hút người xem và tìm hiểu

Ngoài trưng bày hiện vật, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trung tâm còn tổ chức khu chợ quê với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, viết thư pháp…

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong rằng mục tiêu của dự án sẽ được tuân thủ dưới sự cam kết của chủ đầu tư và giám sát của sở, ngành và nhiều người đến với bảo tàng hơn.

>> Những hiện vật là giá trị di sản văn hóa được trưng bày:

Những bình gốm cổ được trưng bày tại trung tâm

Hiện vật Gốm Sa Huỳnh

Những hiện vật vẫn giữ nguyên giá trị

Ngoài ra, trung tâm cũng tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Làm tò he ở gian trò chơi dân gian

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khanh-thanh-trung-tam-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-da-nang-quang-ngai-640732.html