Khánh thành Trung tâm báo chí cấp thành phố đầu tiên ở Việt Nam

Sau hơn 1 tháng triển khai, Trung tâm Báo chí TP.HCM được khánh thành chiều 5/5. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam của cấp tỉnh, thành phố.

Chiều 5/5, TP.HCM đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Báo chí TP.HCM. Trung tâm là đầu mối kết nối thông tin giữa lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng với báo chí về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương Hồng Vinh chúc mừng Trung tâm Báo chí TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương Hồng Vinh chúc mừng Trung tâm Báo chí TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Tốc độ triển khai nhanh

Trung tâm báo chí TP.HCM được thành lập theo quyết định ngày 18/3/2019 của UBND TP.HCM. Sau hơn 1 tháng triển khai, trung tâm khánh thành và đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dùng hai chữ "thần kỳ" khi nói về tốc độ triển khai trung tâm, thể hiện quyết tâm của các cấp lãnh đạo TP trong việc đem đến cho báo chí những điều kiện phát triển tốt nhất.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo lãnh đạo TP.HCM, Trung tâm Báo chí TP.HCM tạo điều kiện tác nghiệp hiện đại, nguồn thông tin chính thống đến các phóng viên trong và ngoài nước. Cơ sở hạ tầng tại đây sẽ đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế trong tương lai.

Nơi chính quyền lắng nghe phản ánh của người dân

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là nơi tiếp thu góp ý của nhân dân qua phản ánh báo chí thông qua những buổi họp báo định kỳ.

"Trung tâm Báo chí sẽ là nơi chính quyền truyền tải, lan tỏa thông tin kịp thời nhất đến nhân dân. Đây cũng là nơi để chính quyền có cơ hội lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân thông qua báo chí", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, Phó chủ tịch thành phố Trần Vĩnh Tuyến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư và Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM Dương Anh Đức tham quan nơi làm việc của nhân viên trung tâm. Ảnh: Thuận Thắng

Trong giai đoạn 2019-2020, Trung tâm Báo chí TP.HCM triển khai 5 phân khu chức năng với tổng diện tích khoảng 1.600 m2. Bên trong có 2 phòng họp báo từ 50-100 chỗ ngồi và phòng họp cho khách V.I.P, phòng làm việc dành cho phóng viên...

Các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính và mạng Internet tốc độ cao.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí TP.HCM sẽ là đầu mối thông tin của các cơ quan báo chí, nơi tổ chức các sự kiện báo chí, truyền thông, họp báo.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, nhận quyết định kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó giám đốc sở này kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM.

Quang Huy - Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khanh-thanh-trung-tam-bao-chi-cap-thanh-pho-dau-tien-o-viet-nam-post942958.html