Khánh thành trạm đo mưa tự động tại di tích Quan Tượng Đài ở Huế

Việc đưa công trình vào sử dụng sẽ cung cấp thông tin đo mưa tự động phục vụ phòng chống thiên tai cho hệ thống di tích trên địa bàn thành phố Huế.

Chiều nay (26/6), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành trạm đo mưa tự động tại Quan Tượng Đài, Dự lễ khánh thành có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện các sở, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng (trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham quan tại hệ thống thiết bị đo mưa tự động.

Bộ trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng (trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham quan tại hệ thống thiết bị đo mưa tự động.

Di tích Quan Tượng Đài vào thời nhà Nguyễn được đặt dưới sự quản lý của Khâm Thiên Giám- cơ quan chuyên theo dõi các hiện tượng thiên văn, được thành lập dưới thời Gia Long.

Đài thiên văn cổ đặt ở hướng Nam kinh thành Huế. Những hiện tượng thời tiết, đặc biệt các hiện tượng bất thường như hạn hán, lũ lụt… được ghi nhận từ đây, báo cáo cho vua để có kế hoạch ứng phó trong triều đình và dân chúng.

Tham quan hệ thống đo mưa ở di tích Quan Tượng Đài.

Nhằm phát huy giá trị của di tích Quan Tượng Đài là đài thiên văn cổ duy nhất còn lại tại Việt Nam. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Hiế…tổ chức nghiên cứu, thiết kế và tiến hành lắp đặt thiết bị phù hợp với không gian cảnh quan di tích.

Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ cung cấp thông tin đo mưa tự động phục vụ phòng chống thiên tai cho công trình, hệ thống di tích và trên địa bàn thành phố Huế.

Di tích Quan Tượng Đài.

Trạm đo mưa tự động tại Quan Tượng Đài này cùng với 5 trạm đo mưa do Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai hỗ trợ năm 2019 được kết nối tự động vào Trung tâm Điều hành đô thị thông minh- Hue-S nhằm cung cấp thông tin phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Trạm đo mưa tự động lắp đặt tại di tích Quan Tượng Đài. Cái này do Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật tài nguyên nước họ tài trợ cho tỉnh. Họ lắp ráp 2 camera giám sát cộng với hệ thống đo mưa tự động, trị giá trị khoảng 80 triệu để phục vụ cho việc đo mưa ở điểm di tích Quan Tượng Đài"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-thanh-tram-do-mua-tu-dong-tai-di-tich-quan-tuong-dai-o-hue-1064467.vov