Khánh thành tổ hợp điện gió, điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Ngày 27-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam do Trung Nam Group đầu tư tại H. Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Tổ hợp điện gió, điện mặt trời này có tổng vốn đầu tư 11 ngàn tỷ đồng, tổng sản lượng gần 1 tỷ kWh mỗi năm, được hòa vào lưới điện Quốc gia qua trạm biến áp 220kc Tháp Chàm.

Ngày 27-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam do Trung Nam Group đầu tư tại H. Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Tổ hợp điện gió, điện mặt trời này có tổng vốn đầu tư 11 ngàn tỷ đồng, tổng sản lượng gần 1 tỷ kWh mỗi năm, được hòa vào lưới điện Quốc gia qua trạm biến áp 220kc Tháp Chàm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cắt băng khánh thành giai đoạn 1 tổ hợp năng lượng tái tạo do Trung Nam Group đầu tư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cắt băng khánh thành giai đoạn 1 tổ hợp năng lượng tái tạo do Trung Nam Group đầu tư.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết, dự án được xây dựng trên diện tích 264ha, sử dụng hơn 700 ngàn tấm pin mặt trời thế hệ mới cho sản lượng điện tối đa 450 triệu kWh/năm; trang trại điện gió có công suất gần 152 MW với 45 tuabin gió có chiều cao từ 86 đến 127m, sải cánh từ 103 đến 135m. Hiện giai đoạn 1 Trung Nam Group đã hoàn thiện lắp đặt 17 trụ. Trong suốt thời gian xây dựng dự án kéo dài hơn 10 tháng Trung Nam Group đã huy động 2.000 kỹ sư và lao động làm việc liên tục. Song song với dự án này, Trung Nam Group cũng xây dựng tặng địa phương trường trung học trị giá 40 tỷ đồng.

Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định, địa phương được Chính phủ xác định là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đây cũng là lĩnh vực mà địa phương xác định là mũi nhọn, đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo ông Vĩnh, hiện Ninh Thuận đã cấp phép đầu tư cho các dự án điện mặt trời với tổng vốn đăng ký 50 ngàn tỷ đồng (tổng công suất 1,816 MWh), và vốn đầu tư các dự án điện gió 28 ngàn tỷ đồng (tổng công suất 800MW).

Tổ hợp điện gió, điện mặt trời do Trung Nam Group đầu tư tại Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao dự án tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên, lớn nhất Việt Nam do Trung Nam Group đầu tư, đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ địa phương phát triển du lịch, nông nghiệp sạch, bất động sản công nghiệp... Phó Thủ tướng cũng ghi nhận đóng góp của người dân địa phương, sự nỗ lực phối hợp tích cực giữa chủ đầu tư và tỉnh Ninh Thuận trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đưa dự án hoàn thành khai thác đúng tiến độ.

HẢI HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_205552_khanh-thanh-to-hop-dien-gio-dien-mat-troi-lon-nha.aspx