Khánh thành Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi

Sau hơn 1 năm khởi công, ngày 28/6, Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đầu tư xây dựng đã chính thức khánh thành.

Đây là một trong những công trình chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989- 01/7/2019).

Ông Võ Văn Thưởng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi... cắt băng khánh thành IEC Quảng Ngãi

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan IEC - đặc khu giáo dục tiên phong, khác biệt và duy nhất tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế với đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sỹ.

IEC Quảng Ngãi là “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tiên trong chuỗi dự án được NHG triển khai trên các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 10ha tại phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

IEC Quảng Ngãi là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ Mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình Mầm non Quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool; chương trình Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy (UKA); Chương trình Quốc tế Hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Hội tụ các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất và tiện ích học tập, IEC Quảng Ngãi được đầu tư và xây dựng bởi NHG, thiết kế kiến trúc bởi Tập đoàn B+H Studio (Canada) và quản lý vận hành bởi Tập đoàn CBRE (Hoa Kỳ).

Tính đến tháng 6/2019, số lượng ghi danh nhập học cho năm học đầu tiên 2019 – 2020 tại IEC Quảng Ngãi đã lên đến hơn 1.000 học sinh. Gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế đã gia nhập đội ngũ ban giảng huấn - chuyên gia giáo dục của IEC Quảng Ngãi, tạo ra môi trường học tập đa văn hóa và không ngừng phát triển.

Sau hơn 1 năm thi công xây dựng, Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi đã khánh thành và đưa vào hoạt động.

Ông Phạm Văn Hùng, Tổng hiệu trưởng IEC Quảng Ngãi, nhấn mạnh: “Cánh cổng của Thành phố Giáo dục Quốc tế bắt đầu được mở ra để đón chào thế hệ công dân tinh hoa đầu tiên giàu hoài bão và khát vọng đến học tập. Có thể nói IEC là mẫu hình trường học hạnh phúc, an toàn, trường học sáng tạo, giúp học sinh đạt được nhiều giá trị vượt trội.

Trong đó, tình thương yêu, kỹ năng - giá trị sống được đề cao; các phẩm chất, năng lực độc đáo, khác biệt riêng của từng em học sinh được khơi dậy; sự tôn trọng, tự tin, năng lực sáng tạo và thích ứng với các tình huống của cuộc sống được bồi đắp và phát triển hàng ngày”.

Hải Yến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khanh-thanh-thanh-pho-giao-duc-quoc-te-iec-quang-ngai-post28773.html