Khánh thành Phòng nghiên cứu khoa học đô thị TP Hồ Chí Minh

Đây là phòng nghiên cứu khoa học đô thị đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á với mục tiêu thu thập, phân tích, nghiên cứu, giả định, xây dựng và dự đoán sự phát triển đô thị tại những điểm nóng của TP dựa trên nền tảng công nghệ cao.

 Cắt băng khánh thành Phòng nghiên cứu khoa học đô thị TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vân Vũ)

Cắt băng khánh thành Phòng nghiên cứu khoa học đô thị TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vân Vũ)

Ngày 22/4, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP Hồ Chí Minh kết hợp với Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ đã khánh thành Phòng nghiên cứu khoa học đô thị TP Hồ Chí Minh.

Phòng nghiên cứu khoa học đô thị TP có trụ sở tại cao ốc BMC số 422 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 với nhiều thiết bị hiện đại như một phòng lab tầm cỡ quốc tế, trong đó có các máy in 3D, kính thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), hệ thống sa bàn mô hình, hệ thống máy chủ tốc độ cao...

Đây là phòng nghiên cứu khoa học đô thị đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á với mục tiêu thu thập, phân tích, nghiên cứu, giả định, xây dựng và dự đoán sự phát triển đô thị tại những điểm nóng của TP dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Đây cũng là Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị đầu tiên thuộc Mạng lưới Khoa học đô thị tại Khu vực Đông Nam Á của MIT. Đơn vị sẽ sử dụng nền tảng CityScope do MIT phát triển, để mô phỏng và nghiên cứu, thu thập, phân tích, nghiên cứu, giả định, xây dựng và dự đoán sự phát triển đô thị tại những điểm nóng của TP Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Theo đó, Phòng nghiên cứu khoa học đô thị sẽ học hỏi trực tiếp những tư duy và hệ tư tưởng trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị trên thế giới, cũng như nghiên cứu khả năng ứng dụng tại TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Phòng sẽ nghiên cứu áp dụng nền tảng ứng dụng để mô phỏng thiết kế và nghiên cứu phát triển đô thị tại TP. Nền tảng ứng dụng sử dụng các mô hình vật lý kết hợp thuật toán, công nghệ thị giác máy tính và dữ liệu đô thị để tạo ra mô hình cho phép người dùng tương tác và thay đổi các yếu tố trong mô hình. Sau đó, mô hình sẽ kiểm chứng được sự tương tác kinh tế - xã hội - vật lý của đô thị; dự báo tính khả thi khi ứng dụng các kịch bản phát triển đô thị vào thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hòa Bình - phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - cho biết, UBND TP đã đưa ra những chính sách đột phá trong lĩnh vực quản lý và phát triển quy hoạch đô thị như đề án phát triển TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Đây là một trong những chính sách đột phá trong lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị, góp phần thực hiện Đề án Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, Đề án Phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông (nay là thành phố Thủ Đức).

Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, UBND TP rất ủng hộ việc thành lập Phòng nghiên cứu khoa học đô thị để có những nghiên cứu chuyên sâu, thực tế, ứng dụng cao góp phần phát triển TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh. Qua đó, sẽ có những nghiên cứu chuyên sâu, thực tế, ứng dụng cao góp phần phát triển TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh.

“Phòng nghiên cứu sẽ giúp cho việc cải cách khu vực hiện hữu và các khu vực phát triển đô thị mới khi công tác quản lý, phân tích, đánh giá truyền thống về quy hoạch hiện nay chưa đáp ứng được tốc độ phát triển”- Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phân tích./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/khanh-thanh-phong-nghien-cuu-khoa-hoc-do-thi-tp-ho-chi-minh-578998.html