Khánh thành nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Sáng nay, 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, một số bộ, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành nút giao thông đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành nút giao thông đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công trình vẫn về đích trước 2 tháng so với kế hoạch.

Dự án xây dựng trên địa điểm huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Dự án giúp các phương tiện giao thông ra, vào nút giao được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường vành đai 3, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường Cổ Linh (Quận Long Biên). Công trình có tổng vốn đầu tư 402 tỷ đồng.

Công trình có tổng vốn đầu tư 402 tỷ đồng.

Dự án giúp các phương tiện giao thông ra, vào nút giao được thuận lợi.

Trước đó, nút giao thông này chưa được hoàn thành theo quy hoạch, khiến hoạt động giao thông tại nút này gặp khó khăn, bất cập, phải đi vòng nhiều đoạn đường mới vào được cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và ngược lại, đồng thời gây nên tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nhiều lần vào các giờ cao điểm và lễ, tết.

Để giải quyết tình trạng này, tháng 4/2018, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với UBND Thành phố Hà Nội chuyển giao dự án về cho Thành phố triển khai, sử dụng vốn ngân sách Thành phố. Sau dự án điều chỉnh được Thành phố phê duyệt tháng 6 năm ngoái, dự án được triển khai và khánh thành hôm nay, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-thanh-nut-giao-duong-vanh-dai-3-voi-cao-toc-ha-noi-hai-phong-829555.vov