Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện hơn 1.000 tỉ đồng

UBND TP Cần Thơ vào ngày 8-12 đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Xử lý chất thải rắn - phát điện tại xã Trường Xuân (huyện Thới Lai).

Dự án này rộng 5,3 ha do Công ty TNHH Everbright International (Trung Quốc) đầu tư với kinh phí 1.050 tỉ đồng, thời gian hoạt động 20 năm. Mỗi ngày, nhà máy có thể xử lý 400 tấn rác thải sinh hoạt và phát điện khoảng 150.000 KWh (tương đương 60 triệu KWh/năm).

Các đại biểu tham quan mô hình nhà máy đốt rác - phát điện

Các đại biểu tham quan mô hình nhà máy đốt rác - phát điện

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định: "Nhà máy đốt rác phát điện được sử dụng công nghệ tiên tiến vào việc giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, tạo nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường".

Tin-ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khoi-cong-nha-may-dot-rac-phat-dien-hon-1000-ti-dong-20181208222921651.htm