Khánh thành nhà máy chế biến nông sản tại huyện Xuân Lộc

Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Trường Vân (đóng tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) vừa tỉnh chức Lễ cắt băng khánh thành khu nhà xưởng sấy trái cây với công nghệ hiện đại nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm trái cây tại huyện Xuân Lộc và các vùng phụ cận. Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc đã đến dự

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành

Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Trường Vân là đơn vị chuyên gia công các mặt hàng nông sản tại Việt Nam, Campuchia,… Công ty chuyên sản xuất các loại trái cây sấy như xoài, mít, chuối, củ quả…, cùng các mặt hàng đi kèm khác. Bước đầu, công ty đầu tư 23 máy sấy chân không loại công suất lớn, mỗi ngày cho ra khoảng 17 tấn hoa quả sấy các loại, phục vụ cho thị trường các nước: Trung Quốc, Nga, Mỹ và Trung Đông,…

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, Xuân Lộc hiện có hàng chục ngàn hecta các loại cây ăn quả như: sầu riêng, chôm chôm, mít, bưởi, thanh long,... Hiện nay địa phương cũng đang được Trung ương chọn thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về ngành nông nghiệp. Vì vậy, bên cạnh việc quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, huyện còn khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, đạt yêu cầu về chất lượng để xuất khẩu. Trong thời gian qua, Xuân Lộc cũng đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh thu mua, chế biến nông sản nhằm tạo sự liên kết đầu ra ổn định cho các loại nông sản của người dân...

Lê Tùng - Hải Đình

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202102/khanh-thanh-nha-may-che-bien-nong-san-tai-huyen-xuan-loc-3045465/