Khánh thành Nhà khách công vụ Công an thành phố Hà Nội

Chiều 5-10, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà khách công vụ Công an thành phố Hà Nội tại số 1A - Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành Nhà công vụ CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành Nhà công vụ CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự lễ cắt băng khánh thành Nhà công vụ CATP.

Dự lễ khánh thành, về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng các đồng chí trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc CATP.

Nhà khách công vụ CATP Hà Nội được đầu tư xây dựng xuất phát từ yêu cầu bức thiết về nhu cầu nơi đón tiếp, phục vụ nghỉ ngơi của CBCS - CATP Hà Nội, Công an các địa phương về công tác tại CATP, tiếp khách quốc tế, phục vụ công tác nghiệp vụ của CATP Hà Nội và Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ khánh thành

Được triển khai dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định (số 27/QĐ-BCA-H11 ngày 04/01/2010) của Bộ trưởng Bộ Công an. Nhà khách công vụ CATP Hà Nội có diện tích 907,5 m2 với tổng diện tích sàn 8.580m; tổng số 21 tầng gồm: 3 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật và 17 tầng nổi, với tổng mức đầu tư là 116,8 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí của Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục kế hoạch và tài chính; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cắt băng khánh thành Nhà khách công vụ CATP Hà Nội

Thực hiện quyết định của Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo phòng Hậu cần phối hợp với các phòng - ban và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tiếp nhận mặt bằng, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình Bộ Công an phê duyệt.

Sau thời gian triển khai đến nay công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, các hệ thống phòng, thiết bị sử dụng được đánh giá hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Các vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, có giá trị sử dụng lâu dài.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu: “Công trình Nhà khách công vụ hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi trong nhiệm vụ đối ngoại, tiếp khách trong nước và quốc tế của Công an Hà Nội. Khi đưa vào sử dụng hiệu quả, ngoài làm tốt các nhiệm vụ được giao, thì việc bảo quản và sử dụng công trình cần luôn được quan tâm đúng mức, tránh sử dụng mà bảo quản kém dẫn đến xuống cấp gây lãng phí”.

Các đại biểu tại buổi Lễ gắn biển khánh thành công trình Nhà khách công vụ CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho CATP chủ động phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công trong việc xây dựng công trình, nhanh chóng hoàn thành tiến độ, đưa vào sử dụng.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu CBCS, nhân viên làm nhiệm vụ tại Nhà khách công vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ, giữ gìn các trang thiết bị tại trụ sở để nâng cao giá trị sử dụng của công trình, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Trí

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khanh-thanh-nha-khach-cong-vu-cong-an-thanh-pho-ha-noi-post446316.antd