Khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tại Hóc Thượng

Sau 4 tháng thi công, đến nay Khu nhà bia tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tại Hóc Thượng được hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của thân nhân các Anh hùng, liệt sĩ...

Sáng 31-8, tại khu vực Hóc Thượng, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm 242 Anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V.

Các đại biểu về dự lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm.

Các đại biểu về dự lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm.

Để vào Nhà bia tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tại Hóc Thượng phải đi đò mất gần 10 phút qua lòng hồ Trung Lộc.

Theo tài liệu lịch sử ghi lại, ngày 17-10-1966, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V đồng loạt nổ súng tiến công vào các điểm cao địch đang chiếm đóng trong hệ thống cụm cứ điểm Trung Phước.

Liên tục trong 3 ngày 17, 18 và 19-10-1966, bằng nhiều cách đánh, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn Đại đội 708 và Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 51 ngụy đến ứng cứu; loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch và bắt sống 54 tên, thu giữ và phá hủy nhiều vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng khác.

Tuy nhiên, do ta tiến công địch trong ngày, đêm, công sự không được vững chắc, trong khi đó phi, pháo của địch quá mạnh nên bộ đội ta thương vong hơn 500 đồng chí, trong đó có 242 đồng chí hy sinh được đưa về an táng tại Hóc Thượng.

Chiến tranh lùi xa, năm 2014, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 31 khu vực Hà Nội, Quảng Nam và Đà Nẵng đã lặn lội tìm về Hóc Thượng phối hợp cùng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Quế Trung đặt nền móng đầu tiên xây dựng nhà bia tưởng niệm.

Tháng 4-2019, với tấm lòng “uống nước nhớ nguồn”, cựu chiến binh Nguyễn Thị Bích, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, đã huy động nhiều nguồn lực của tập thể, cá nhân để xây dựng Khu nhà bia tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 31 đã hy sinh trên diện tích rộng gần 1.000m2 tại khu vực Hóc Thượng.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Nông Sơn tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Bích vì thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa 3 năm liền 2017, 2018, 2019.

Lãnh đạo Quân khu V thắp hương tri ân Anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 31.

Cựu chiến binh Trung đoàn 31 và thân nhân Anh hùng, liệt sĩ thắp hương tri ân tại Nhà bia tưởng niệm.

Sau 4 tháng thi công, đến nay Khu nhà bia tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tại Hóc Thượng được hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của thân nhân các Anh hùng, liệt sĩ; trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Được biết, đây là công trình thứ 3 trên địa bàn huyện Nông Sơn về đền ơn đáp nghĩa mà hội viên cựu chiến binh Nguyễn Thị Bích đã vận động các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng sau Khu nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Trại Tiệp (xã Quế Ninh) và Nhà bia tưởng niệm tại khe Chín Khúc (xã Quế Lâm) cùng 1 cây cầu, 3km đường bê tông phục vụ dân sinh trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khanh-thanh-nha-bia-tuong-niem-anh-hung-liet-si-tai-hoc-thuong-559798/