Khánh thành Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long

Ngày 31/3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long.

Cắt băng khánh thành công trình Nhà bia kỷ niệm.

Cắt băng khánh thành công trình Nhà bia kỷ niệm.

Công trình được xây dựng trên diện tích 9.054 m2 tại khóm 5, thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) với tổng mức đầu tư 39,8 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà văn bia, bệ đài, hệ thống hạ tầng và gói thầu mỹ thuật... Trong đó, phần tượng đài cao 21m, bằng chất liệu đá granite.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu, cách đây hơn 90 năm, trên mảnh đất Ngã Tư Long Hồ, Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn trong lịch sử cách mạng tỉnh Vĩnh Long. Sự ra đời của Chi bộ đầu tiên cùng sự hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày tại Nhà bia.

Công trình Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long nhằm lưu giữ hiện vật, tài liệu lịch sử liên quan sự kiện thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long; tri ân những cán bộ, đảng viên đầu tiên của tỉnh và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/khanh-thanh-nha-bia-ky-niem-thanh-lap-chi-bo-dang-dau-tien-tinh-vinh-long-20210331154726438.htm