Khánh thành nhà bán trú và trao quà cho học sinh trường tiểu học Bản Nhùng

Chiều ngày 20/12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với nhóm Thiện nguyện 'Mùa thu và những người bạn' tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà lưu trú học sinh, công trình phụ trợ, tặng xe lăn và trao tặng quà cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Đến thăm, chia vui và tặng quà cho thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Nhùng có bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Hà Minh Hạnh Phó Chủ tịch tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các thành viên trong nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn”.

Khánh thành, bàn giao nhà lưu trú học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Nhùng.

Nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” nhiều năm qua đã thành lập “Nồi cháo yêu thương”. Mỗi tháng “nồi cháo” quyên góp từ cộng đồng gần 50 triệu đồng nấu từ 19.000-20.000 suất cháo phục vụ bênh nhân các bệnh viện: Nhi T.Ư, BV đa khoa Thanh Nhàn, BV Nội tiết T.Ư. Ngoài ra, nhóm còn vận động trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong nhiều chuyến thiện nguyện tại Hà Giang, lắng nghe những chia sẻ, mong muốn nguyện vọng của người dân, nhóm “Mùa thu và những người bạn” đã vận động nguồn lực xây dựng nhà bán trú 2 tầng, và 2 công trình nhà phụ trợ cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Nhùng với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Trao tặng áo ấm cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Nhùng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Hoạt động khánh thành nhà bán trú cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Nhùng, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, trao quà cho các em học sinh tại trường ngày hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực của Hội. Công trình được khánh thành sẽ giúp các em có nơi ăn ở tốt, có điệu kiện học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, 287 suất quà và áo ấm được trao tặng cho các em là những món quà quý giá khi Tết đến Xuân về, với tổng giá trị hoạt động trợ giúp trên 600 triệu đồng.

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Ghi nhận những đóng góp của nhóm thiện nguyện đã làm trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam nhấn mạnh, để có được khu nhà bán trú khang như ngày hôm nay chính là từ những tấm lòng, tình cảm, sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện. Mong muốn trong thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhân đạo đóng góp cho cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, bà Hà Minh Hạnh - Phó Chủ tịch tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Hội CTĐ Việt Nam, của các nhà hảo tâm nói chung và nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” nói riêng đã luôn đồng hành và sẻ chia với nhân dân tỉnh Hà Giang, nhất là các em học sinh mầm non tương lai của đất nước. Từ những hoạt động này, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với các em học sinh cũng như thầy cô giáo tại các điểm trường xa xôi có điều kiện học tập và giảng dậy tốt hơn.

Nho Quế

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/khanh-thanh-nha-ban-tru-va-trao-qua-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-ban-nhung-16899