Khánh thành Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật

Ngày 11/6, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (TP Uông Bí) đã diễn ra lễ khánh thành Dự án Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Tham dự có ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Sujit Biswas, Bí thư thứ hai, Trưởng bộ phận pháp chế Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Ninh, có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu khánh thành công trình Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật.

Các đại biểu khánh thành công trình Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật.

Dự án Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật tại Quảng Ninh được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn tài trợ của Chính phủ Ấn Độ qua Quỹ Tác động nhanh QIP là trên 1,1 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng của tỉnh là gần 400 triệu đồng. Công trình được khởi công ngày 7/1/2020, sau hơn 5 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành với quy mô xây mới khu nhà ở 1 tầng với 5 phòng khép kín cùng các công trình phụ trợ, diện tích trên 250m2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm và tài trợ của Chính phủ Ấn Độ.

Đồng chí nhấn mạnh, Khu nhà ở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Qua đó Trung tâm có khả năng nâng công suất tiếp nhận và chăm sóc, trợ giúp thêm 18 đến 20 người cao tuổi, người khuyết tật có nhu cầu sử dụng dịch vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với người già được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hoạt động, đạt được công suất như quy hoạch.

Đinh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/khanh-thanh-khu-nha-o-cham-soc-nuoi-duong-doi-tuong-nguoi-gia-nguoi-khuyet-tat-2487301/