Khánh thành Khu di tích nơi hơn 1.000 anh hùng hy sinh

Tỉnh Bình Dương khánh thành Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi để lưu danh hơn 1.000 anh hùng liệt sĩ nơi đây.

Sáng 22-12, UBND tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Khu di tích được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Khu di tích ghi nhớ chiến công, công ơn các thế hệ cha ông đã không quản ngại hy sinh gian khổ, ác liệt, khó khăn, cống hiến sức lực, trí tuệ và sinh mạng cho sự nghiệp cách mạng. Nơi đây còn là nơi để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nơi đây khắc tên, lưu danh hơn 1.000 anh hùng liệt sĩ, năm xưa đã anh dũng nằm lại đất mẹ, mang lại hòa bình cho Tổ quốc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi. Ảnh: Vũ Hội

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi. Ảnh: Vũ Hội

Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2012 trên diện tích hơn 5 ha với các hạng mục Tượng đài chiến thắng, Đền tưởng niệm, sân hành lễ... với tổng kinh phí 100 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, cho biết công trình Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi khánh thành có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Uyên nói riêng và Bình Dương nói chung đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, các thế hệ cha ông đi trước đã có những đóng góp, hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Tượng đài chiến thắng trong Khu di tích. Ảnh: Vũ Hội

. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2016), 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, hướng tới Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón năm mới 2017, sáng cùng ngày lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiến hành viếng nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/khanh-thanh-khu-di-tich-noi-hon-1000-anh-hung-hy-sinh-673305.html