Khánh thành Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung

Ngày 11-5, tại TP Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khánh thành công trình Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung.

 Cắt băng khánh thành Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung. Ảnh: Trúc Hà

Cắt băng khánh thành Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung. Ảnh: Trúc Hà

Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung có tổng diện tích hơn 6.000 m2, tọa lạc bên Quốc lộ 1A - đoạn giữa cầu Đỏ và UBND xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 27 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đây là kho hàng lớn nhất nước do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đầu tư xây dựng, có chức năng dự trữ nguồn hàng cứu trợ để kịp thời hỗ trợ các vùng thiên tai, thảm họa cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Sau hơn 18 tháng thi công, công trình được hoàn thành. Đây là một trong những công trình lớn, khang trang, góp phần tạo thêm diện mạo mới cho khu công nghiệp, đô thị của xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Sau Lễ khánh thành, kho hàng sẽ chính thức vận hành với các chức năng chính: nơi trữ hàng cứu trợ và sẵn sàng trợ cấp, trợ giúp khi thiên tai xảy ra tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên; nơi tổ chức các hoạt động tập huấn, tổ chức các hoạt động phục vụ cho mục đích hoạt động nhân đạo…

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khanh-thanh-kho-hang-cuu-tro-khu-vuc-mien-trung/