Khánh thành đường đi bộ lát gỗ lim bên sông Hương

Chiều 15.1, UBND TP.Huế, Ban quản lý dự án Koica đã tổ chức lễ khánh thành dự án thí điểm đường đi bộ bên sông Hương do Koica tài trợ, và dự án xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương do UBND TP.Huế đầu tư.

Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam (bìa phải) đi dạo bộ bên sông Hương - Ảnh: Nhật Lam

Tham dự buổi lễ, ngoài lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP.Huế, ban ngành trong tỉnh còn có ngài Kim Do Hyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Kim Jin-oh, Trưởng đại diện Koica Việt Nam.

Dự án án thí điểm đường đi bộ bên sông Hương khởi công cuối năm 2017 và hoàn thành sau 1 năm. Đây là kết quả bước đầu trong tiến trình hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Koica, thuộc Chính phủ Hàn Quốc) và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” vốn đã được ký kết từ năm 2014.

Rất nhiều người dân Huế và du khách đến trải nghiệm trên cầu gỗ lim khi thời tiết thuận lợi

Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 52 tỉ đồng, 100% kinh phí do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại cho TP.Huế thông qua Koica.

Dự án nói trên đã chỉnh trang, xây dựng một tuyến phố đi bộ kéo dài nhiều cây số, từ công viên trước Trường THPT chuyên Quốc học đến cầu Trường Tiền bên cạnh hoa viên tượng đài Phan Bội Châu, và biệt thự kiến trúc Pháp làm nhà trưng bày tác phẩm điêu khắc gia Điềm Phùng Thị. Toàn bộ làm tô thêm vẻ đẹp đôi bờ sông Hương và tạo điểm nhấn “xanh, sáng, đẹp” cho điểm đến du lịch ở cố đô Huế.

Đáng chú ý trong tổng thể dự án có cây cầu lát gỗ lim trên sông Hương thu hút nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng tạo ra một điểm trải nghiệm thú vị cho giới trẻ ở Huế và du khách thời gian gần đây.

Cây cầu này có kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát gỗ lim và lan can đồng thau, có hệ thống thoát nước cho sàn gỗ; diện tích sàn cầu đi bộ 2.443m2, sàn gỗ lim kích thước 150x50mm. Cầu có chiều dài 400m, nối từ công viên phía trước Bệnh viện T.Ư Huế qua bên dưới cầu Phú Xuân, đến đường Bà Huyện Thanh Quan bên bờ Nam sông Hương.

Ban quản lý dự án cho biết kinh phí lát sàn là 5,7 tỉ đồng, sử dụng gỗ lim nhập khẩu từ Nam Phi theo hồ sơ mời thầu dự án được Koica thống nhất; nguồn gốc gỗ lim là nhập khẩu, có quota nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp và đảm bảo các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu.

Dự án cũng thiết lập một nhánh đường dốc dành cho người khuyến tật bằng kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt lát gỗ Lim như phần đường dạo chính. Cùng với đó, nhiều hạng mục khác cũng được xây dựng như bến thuyền; sân khấu biểu diễn ngoài trời; ghế ngồi khung inox, mặt ghế ốp pano gỗ lim; chỉnh trang công viên bên sông và trồng thêm cây xanh; đường đi bộ lát đá Thanh Hóa; hệ thống điện chiếu sáng dọc ở cầu đi bộ, bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời và bãi đỗ xe...

Cầu đi bộ lát gỗ lim trên sông Hương

Phát biểu tại buổi lễ nói trên, ngài Kim Do Hyon cho biết ông đã đi dạo bộ bên sông Hương, trên tuyến phố đi bộ vừa hoàn thành và cảm nhận cảnh đẹp sông Hương và cảnh quan đôi bờ “quá tuyệt vời”. Vị Đại sứ cũng hi vọng dự án thí điểm đường đi bộ bên sông Hương sẽ thêm chiếc cầu nối và thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/khanh-thanh-duong-di-bo-lat-go-lim-ben-song-huong-105382.html