Khánh thành dự án kè chống sạt lở và hạ tầng đô thị gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 2/10, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Phú Yên khánh thành dự án kè chống sạt lở phía tả ngạn sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ.

Với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, dự án nêu trên có hệ thống bờ kè kết hợp đường giao thông dài 2.248m và cơ sở hạ tầng khu đô thị mới ven bờ tả ngạn hạ lưu sông Ba được xây lắp trên diện tích hơn 57 ha.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành

Quang cảnh buổi lễ khánh thành

Một đoạn bờ kè và hạ tầng đô thị phía tả ngạn hạ lưu sông Ba

Ông Nguyễn Chí Hiến – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết, dự án này không chỉ góp phần kiên cố hóa phía tả ngạn hạ lưu sông Ba, ngăn chặn tình trạng sạt lở, đảm bảo thoát lũ, ổn định đời sống dân cư trong khu vực, mà còn tạo nên hệ thống công trình kiên cố phía bờ Bắc sông Ba từ TP Tuy Hòa ngược lên cầu Dinh Ông, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, đồng thời mở rộng không gian đô thị TP Tuy Hòa, phát triển khu dân cư mới, tạo động lực và nguồn lực tái đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phương Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khanh-thanh-du-an-ke-chong-sat-lo-va-ha-tang-do-thi-gan-1-000-ty-dong-613943/