Khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ hy sinh tại Cao Ba Lanh

Sáng 25/12, huyện Bình Liêu tổ chức lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh biên giới trên đỉnh Cao Ba Lanh.

Quang cảnh lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ hy sinh tại Cao Ba Lanh.

Quang cảnh lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sỹ hy sinh tại Cao Ba Lanh.

Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 275m2, với tổng mức đầu tư gần 1,1 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Đài tưởng niệm, 2 nhà bia ghi công, sân, tuyến kè bao quanh, cây xanh. Toàn bộ kinh phí đầu tư do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Cao Ba Lanh là công trình có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh. Đặc biệt đây là công trình thể hiện đạo lý và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, là tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Được biết, trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đầy gian khổ và ác liệt năm 1979, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc hy sinh tại điểm Cao Ba Lanh.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Liêu cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện dành một phút mặc niệm trước vong linh các anh hùng, liệt sỹ.

Đây cũng là công trình để các thế hệ mãi mãi tự hào, noi gương khí phách anh hùng của cha anh chống giặc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống anh hùng của nhân dân huyện Bình Liêu trong sự nghiệp xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202012/khanh-thanh-dai-tuong-niem-liet-sy-hy-sinh-tai-cao-ba-lanh-2514663/