Khánh thành Công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại Thừa Thiên Huế

Sáng 2/10, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành Công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện gia đình, họ tộc đồng chí Tố Hữu.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên văn hóa và khu lưu niệm Tố Hữu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên văn hóa và khu lưu niệm Tố Hữu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng chí Tố Hữu. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ thuở nhỏ, đồng chí Tố Hữu sớm chứng kiến lầm than của nhân dân dưới chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí nung nấu ý chí căm thù giặc, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày đồng chí Tố Hữu.

Năm 13 tuổi, đồng chí Tố Hữu tiếp cận với chủ nghĩa yêu nước, cách mạng và sớm trở thành nhà hoạt động cách mạng kiên trung, lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám giành lại chính quyền thành công ở Huế vào tháng 8/1945. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất từ trong nhà tù thực dân đến các trận địa nguy hiểm; được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dâng hương tại khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Tố Hữu đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tôn vinh. Đồng chí Tố Hữu được Nhà nước tăng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu dự lễ lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu.

Để bày tỏ lòng biết ơn những công lao to lớn của đồng chí Tố Hữu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng công trình Công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu ngay tại khu vườn mà thuở thiếu thời đồng chí Tố Hữu sinh sống ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ. Công trình có quy mô gồm nhà thờ 1 gian 2 chái diện tích 70m2; nhà trưng bày 250m2 là nơi trưng bày các hiện vật của đồng chí Tố Hữu; các hạng mục chòi nghỉ, nhà dịch vụ và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Nhiều hiện vật của đồng chí Tố Hữu được trưng bày tại nhà trưng bày, khu lưu niệm Tố Hữu.

“Công trình có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về tấm gương cách mạng sáng ngời của đồng chí Tố Hữu cho thế hệ hôm nay và mai sau; góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương Thừa Thiên Huế”, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định.

Các đoàn dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Công viên văn hóa và khu lưu niệm Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu cùng lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khanh-thanh-cong-vien-van-hoa-va-khu-luu-niem-dong-chi-to-huu-tai-thua-thien-hue-613932/