Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Sáng 15.9, nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên của vị lãnh tụ.

Công viên Fidel ở giữa khu dân cư nhìn từ trên cao. Ảnh: NT.

Dự lễ khánh thành, có ông Salvado Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba cùng đoàn đại biểu của Đảng, Chính phủ Cuba; ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng -Trưởng Ban Dân vận T.Ư - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Trị.

Lễ khánh thành công viên Fidel. Ảnh: HT.

Công viên Fidel được xây dựng tại trung tâm TP.Đông Hà có tổng diện tích quy hoạch 16,15 ha, với tổng mức đầu tư 115 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa. Đây là một công trình công cộng, bao gồm quảng trường, hệ thống cây xanh, hồ điều tiết nước, khu trưng bày sinh vật cảnh, hệ thống đường dạo bộ…

Công viên Fidel được đánh giá là công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, xã hội, nhân văn sâu sắc, là nơi tưởng nhớ công ơn của lãnh tụ Fidel đối với nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng; đồng thời, phục vụ nhu cầu, vui chơi, giải trí, tạo không sống và sinh hoạt tiện nghi cho nhân dân.

Trồng cây lưu niệm tại công viên Fidel. Ảnh: HT.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trương Thị Mai đánh giá cao tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực để xây dựng và hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Việc đưa công viên vào hoạt động thể hiện sự phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Trị và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Bà Trương Thị Mai mong muốn, người dân Quảng Trị sẽ gìn giữ công viên mãi tươi đẹp.

Đến Quảng Trị trong dịp này, ông Salvado Valdés Mesa cùng đoàn lãnh đạo Cuba đã dự nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Đứng trước công viên mang tên vị lãnh tụ của đất nước mình, ông Salvado Valdés Mesa bày tỏ sự cảm ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Quảng Trị. Ông Salvado Valdés Mesa tin tưởng rằng, công viên Fidel sẽ trở thành một biểu tượng nữa của tình hữu nghị Việt Nam – Cuba.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/khanh-thanh-cong-vien-mang-ten-lanh-tu-cuba-fidel-castro-631008.ldo