Khánh thành công trình trùng tu di tích Cây Da Đôi và phục chế nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định

Ngày 16-5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành công trình trùng tu di tích Cây Da Đôi và phục chế nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2020).

NDĐT – Ngày 16-5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành công trình trùng tu di tích Cây Da Đôi và phục chế nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2020).

Đến dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Công trình trùng tu di tích Cây Da Đôi tại xã Tân Xuân (huyện Ba Tri) là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bến Tre vào cuối tháng 4-1930. Nơi đây đã được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1997. Năm 2017, UBND tỉnh Bến Tre có kế hoạch xây dựng, trùng tru di tích lịch sử Cây Da Đôi. Công trình được trùng tu, nâng cấp trên diện tích 8.100 m2, tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng được vận động từ nguồn đóng góp của đảng viên 7 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh hỗ trợ. Trong đó, các hạng mục được đầu tư, nâng cấp như: nhà trưng bày, sân lễ, bia tưởng niệm, tường rào...

Công trình phục chế nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm). Từ năm 1965, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định giữ cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam đặt tại xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Công trình nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định được phục chế theo nguyên mẫu tỷ lệ 8/10 với chất liệu bê-tông, cốt thép, tráng kẽm được tạo hình dáng như gỗ và lợp bằng lá dừa nước. Kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp.

Việc khánh thành hai công trình này góp phần ghi nhớ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nguyễn Thị Định.

Lãnh đạo chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nguyễn Thị Định.

TIN, ẢNH: HOÀNG TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44492802-khanh-thanh-cong-trinh-trung-tu-di-tich-cay-da-doi-va-phuc-che-nha-lam-viec-cua-dong-chi-nguyen-thi-dinh.html