Khánh thành công trình nhà lớp học và trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh tỉnh Hà Giang

Ngày 29/5, tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang), nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang đã dự Lễ khánh thành công trình nhà lớp học điểm trường Mầm non Phố Lồ Phìn và Sủa Cán Tỷ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác cắt băng khánh thành điểm trường mầm non thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ảnh: Phi Anh/TTXVN phát

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác cắt băng khánh thành điểm trường mầm non thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ảnh: Phi Anh/TTXVN phát

Hai điểm trường học dành cho học sinh mầm non ở thôn Phố Lồ Phìn và thôn Sủa Cán Tỷ thuộc xã Cán Tỷ (huyện Quản Bạ) gồm 4 phòng học cùng một số công trình phụ trợ, được trích từ nguồn Quỹ học bổng Vừ A Dính và đóng góp của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh (REE) cùng các nhà tài trợ, với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng. Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay, hai công trình đã hoàn thành khang trang, sạch sẽ và được đưa vào sử dụng, đáp ứng cho 140 trẻ tại hai thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Tại lễ khánh thành, bà Trương Mỹ Hoa hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ bằng sự đóng góp thiết thực; mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Hà Giang.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đoàn công tác khánh thành điểm trường mầm non thôn Phố Lồ Phìn, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ảnh: Phi Anh/TTXVN phát

Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Hai công trình nhà lớp học đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo, không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo thêm động lực để học sinh dân tộc thiểu số tích cực đến trường.

Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang nỗ lực chăm lo cho người dân, chú trọng phát triển giáo dục. Các thầy, cô giáo và học sinh các trường cần nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại hai huyện Quản Bạ và Yên Minh, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa đã trao tặng 90 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cô và trò điểm trường mầm non thôn Sủa Cán Tỷ thuộc xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Ảnh: Phi Anh/TTXVN phát

Nhân dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Hơn 30 năm trước, Điểm cao 468 được coi là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh anh dũng và trên 9.000 người bị thương, hiện tại vẫn còn trên 2.000 liệt sỹ đang nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc-ta đồi núi vẫn còn vật liệu nổ của những trận địa hai bên chiến tuyến.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, nguyện tiếp bước, phát huy truyền thống tốt đẹp, sống xứng đáng với tuổi xuân mà các anh đã dâng hiến cho quê hương.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/khanh-thanh-cong-trinh-nha-lop-hoc-va-trao-hoc-bong-vu-a-dinh-cho-hoc-sinh-tinh-ha-giang-20200529191148429.htm