Khánh thành công trình khu nhà ở nội trú Trường THCS Môn Sơn

Ngày 13/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Khí Việt Nam, UBND huyện Con Cuông, Nghệ An tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà ăn kiêm hội trường và các công trình phụ trợ tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự khánh thành công trình khu nhà ở nội trú học sinh Trường THCS Môn Sơn

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự khánh thành công trình khu nhà ở nội trú học sinh Trường THCS Môn Sơn

Cùng dự lễ khánh thành có bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam; cùng lãnh đạo tỉnh ủy, UBND Nghệ An.

Trường THCS Môn Sơn thuộc địa bàn xã biên giới, có 502 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ học sinh hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới 80%.

Công trình có tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng

Mặc dù không phải là trường dân tộc bán trú, nhưng số lượng học sinh ở bản xa, phải ở nội trú trong trường để đi học lên đến gần 100 em, chủ yếu là người Đan Lai ở các bản Cò Phạt, Khe Búng. Nhiều năm qua, khu nhà ở nội trú học sinh đã xuống cấp, thiếu thốn công trình phụ trợ, gây khó khăn trong sinh hoạt cho các em.

Tháng 6/2018, công trình nhà ăn kiêm hội trường và các công trình phụ trợ tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn được khởi công với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Trong đó Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ 2,5 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do địa phương đối ứng và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động các nhà tài trợ khác hỗ trợ thêm.

Trưởng ban Dân vận TƯ - Trương Thị Mai thăm hỏi học sinh Đan Lai (Trường THCS Môn Sơn)

Công trình có diện tích xây dựng mới hơn 225 m2 bao gồm: 1 phòng ăn kiêm hội trường mới, 1 phòng bếp, cùng các công trình phụ trợ. Ngoài việc xây mới, khu nhà nội trú cũ 2 tầng và nhiều thiết bị, công trình phụ trợ cũng được nâng cấp…

Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện việc sinh hoạt, ăn, nghỉ của các cháu học sinh. Tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy – học cho toàn trường.

Trao 89 suất học bổng cho học sinh người Đan Lai đang ở nội trú

Dịp này, bà Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Nghệ An đã trồng cây, thăm hỏi học sinh Trường THCS Môn Sơn, trao tặng 89 suất quà cho học sinh người Đan Lai đang ở nội trú, mỗi suất 1 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/khanh-thanh-cong-trinh-khu-nha-o-noi-tru-truong-thcs-mon-son-3975863-v.html