Khánh thành cầu vượt lũ xã Ba Tiêu

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Chùa Thiên Phước (Mộ Đức) tổ chức Lễ khánh thành công trình Cầu Hồng Lam và tặng quà cho người nghèo tại thôn Krầy, xã Ba Tiêu (Ba Tơ).

Toàn thôn Krầy, xã Ba Tiêu (Ba Tơ) có 65 hộ nghèo trên tổng số 164 hộ dân, chiếm gần 40%. Với địa hình núi cao, hiểm trở, có nhiều suối, thác nước cắt ngang qua đường dân sinh nên việc lưu thông bằng đường bộ khá vất vả do thiếu các cây cầu đầu nối.

Cầu Hồng Lam được đưa vào sử dụng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thôn Krầy, xã Ba Tiêu (Ba Tơ) đặc biệt là vào mùa mưa khi bị suối Pà Nu chia cắt.

Chính vì thế, cầu Hồng Lam hoàn thành và được đưa vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương, các em học sinh mà còn giúp xã Ba Tiêu từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm và phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Đoàn đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hồng Lam

Cầu Hồng Lam được khởi công xây dựng từ tháng 5.2020 với tổng kinh phí 240 triệu đồng do chùa Thiên Phước vận động hỗ trợ kinh phí từ các mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh. Cầu được thiết kế bê tông cốt thép, có chiều dài 5 m và chiều rộng 2 m. Đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thôn Krầy bị chia cắt bởi suối Pà Nu.

Dịp này, Đoàn cũng tặng 60 phần quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm gạo, mì,.. và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Tiêu (Ba Tơ).

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202010/khanh-thanh-cau-vuot-lu-xa-ba-tieu-3024539/