Khánh thành cầu và trao nhà Đại đoàn kết ở phường Mỹ Hòa

Sáng 14-3, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, An Giang) khánh thành cầu liên khóm Tây Khánh 4 và 5, đồng thời bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, bà Đào Thị Bé Tư (sinh năm 1961, ngụ khóm Tây Khánh 6).

Lãnh đạo TP. Long Xuyên, phường Mỹ Hòa cắt băng khánh thành cầu liên khóm Tây Khánh 4 và 5

Khen thưởng các cá nhân đóng góp xây dựng cầu

Cầu liên khóm Tây Khánh 4 và 5 có bề rộng mặt cầu 3m, dài 17m, tải trọng 1 tấn, tổng kinh phí xây dựng gần 180 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa 100%. Cầu xây dựng hoàn thành góp phần để người dân địa phương thuận lợi đi lại, lưu thông vận chuyển hàng hóa, bởi cầu trước đây nhỏ, hẹp, đã xuống cấp.

Lãnh đạo phường Mỹ Hòa trao quyết định nhà cho bà Tư

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thanh Thái tặng quà cho hộ bà Tư

Đại diện Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên trao tiền hỗ trợ gia đình bà Tư

Bà Tư vui mừng khi có được nhà ở

Căn nhà Đại đoàn kết được trao cho gia đình bà Đào Thị Bé Tư diện tích 38m2, tọa lạc tại Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa. Tổng kinh phí xây dựng nhà trên 61 triệu đồng, do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên, cùng quỹ “Vì người nghèo" phường Mỹ Hòa hỗ trợ.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-cau-va-trao-nha-dai-doan-ket-o-phuong-my-hoa-a266685.html