Khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ chi khu Ba Càng, Vĩnh Long

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày diễn ra trận đánh chi khu Ba Càng, Vĩnh Long, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 1, Quân khu 9 khu vực Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh hy sinh tháng 4-1975 trong trận đánh ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

 Các đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành bia tưởng niệm.

Các đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành bia tưởng niệm.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động Đi tìm đồng đội của Ban liên lạc CCB Trung đoàn 1, Quân khu 9 khu vực Hà Nội. Hiện Ban liên lạc đã xác định danh sách 52 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 1 trong trận đánh Ba Càng, đạt khoảng 80% so với thực tế, trong đó 14 liệt sĩ quê Hà Nội chiếm 27%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố. Sau khi kết nối được 30 gia đình và lấy 22 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, Ban liên lạc đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 1 được 15 ngôi mộ thuộc nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Nhân dịp này, Ban liên lạc trao tặng 5 suất quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Ban liên lạc trao tặng 5 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Thời gian tới, Ban liên lạc có kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 2 tổng số 31 mộ. Trong đó, 23 mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, 8 mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Bình để thông qua xét nghiệm ADN xác định danh tính các liệt sĩ.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/khanh-thanh-bia-tuong-niem-liet-si-chi-khu-ba-cang-vinh-long-618903