Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5

Sáng 25-4, tại Khu căn cứ Phước Trà, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tỉnh Quảng Nam và huyện Hiệp Đức tổ chức Lễ khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Lễ khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Lễ khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Sông Trà và xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) là hai xã an toàn khu của Trung ương trong thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước.

Dự lễ có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố ở khu vực miền trung - Tây Nguyên; các đồng chí Ban Liên lạc Khu ủy Khu 5; đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Văn phòng Khu ủy Khu 5 và các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5…

Các đại biểu dâng hương tại Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Công trình Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5 được khởi công xây dựng vào ngày 2-1-2019 tại Khu căn cứ Phước Trà, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam). Đây là công trình dân dụng cấp 4 với các tiêu chuẩn kỹ thuật gồm: Phần móng, thân Bia và đường vào làm bằng bê tông cốt thép…với tổng kinh phí dự toán khoảng 800 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, việc xây dựng và khánh thành Công trình Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5 tại Khu căn cứ Phước Trà nhằm ghi lại những công lao, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Khu ủy Khu 5 trong hai cuộc kháng chiến. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trao quà tặng gia đình chính sách ở hai xã: Sông Trà và Phước Trà.

Dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã truy tặng và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy cho 22 đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 vì có nhiều đóng góp lớn cho văn phòng cấp ủy trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện Ban Liên lạc Khu ủy Khu 5 đã trao tặng 35 phần quà cho các gia đình chính sách thuộc ba huyện: Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam); đồng thời UBND huyện Hiệp Đức đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách ở hai xã Sông Trà và Phước Trà (huyện Hiệp Đức) đã có thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước.

TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39979102-khanh-thanh-bia-luu-niem-van-phong-khu-uy-khu-5.html