Khánh thành Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên

55 năm sau ngày hình thành, Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên đã được xây dựng và khánh thành để tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cán bộ - chiến sĩ và là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang

Ngày 27/7, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên tổ chức khánh thành Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang (ANVT) Phú Yên tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp và hướng đến Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống BĐBP Phú Yên (25/8/1964-25/8/2020).

55 năm về trước, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Cục Miền Nam và hướng dẫn của Ban An ninh Khu 5, ngày 25/8/1965, Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thành lập Đại đội ANVT Phú Yên.

Theo đó, ngày 2/9/1965, Đại đội ANVT Phú Yên chính thức ra mắt tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An gồm 3 trung đội với 60 cán bộ - chiến sĩ.

Ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cắt băng khánh thành Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên

Ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cắt băng khánh thành Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên

Đại đội ANVT Phú Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, bảo vệ an toàn các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy Phú Yên cùng các mục tiêu kinh tế, chính trị; bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo trong những chuyến công tác, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân…đồng thời phát động phong trào phòng gian, bảo mật, tham gia chiến tranh du kích.

Đặc biệt trong chiến dịch Thu - Đông năm 1965 ở địa phương, Đại đội ANVT Phú Yên cùng với các lực lượng khác ở Phú Yên kiên cường chiến đấu, khiến cho 2.561 sĩ quan, binh lính của địch thương vong, bắt sống 1.660 đối tượng, thu giữ 347 khẩu súng các loại, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế chủ động trên các chiến trường.

Ngày 6/6/1976, Đại đội ANVT Phú Yên vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội ANVT Phú Yên không chỉ là biểu tượng tri ân, tưởng nhớ công lao của các thế hệ cán bộ - chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc mà còn là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đại đội ANVT trước đây – tiền thân của BĐBP Phú Yên sau này.

Tại buổi lễ khánh thành Bia ghi danh nơi thành lập Đại đội ANVT Phú Yên, Bộ chỉ huy BĐBP Phú Yên đã trao tặng 55 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Lĩnh với giá trị mỗi suất 350.000 đồng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khanh-thanh-bia-ghi-danh-noi-thanh-lap-dai-doi-an-ninh-vu-trang-phu-yen-604546/