Khánh thành 3 công trình ở phường Mỹ Thới

Sáng 18-8, UBND phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang) tổ chức lễ khánh thành 3 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và TP. Long Xuyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều tham dự buổi lễ.

Cắt băng khánh thành 3 công trình

Cầu Đức Thành kết nối huyện Thoại Sơn và TP. Long Xuyên

3 công trình gồm: nâng cấp, mở rộng đường khóm Long Hưng 2; cầu Đức Thành (nối liền TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn); hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời tuyến đường Đức Thành.
Cụ thể, tuyến đường Long Hưng 2 đến ranh xã Phú Thuận (dài 1.427m, bề rộng mặt đường 5m), tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 4,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và người dân hiến đất thực hiện. Cầu Đức Thành (dài 34m, rộng mặt cầu 5,5m) kết cấu bê-tông cốt thép, kinh phí xây dựng 1,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành tài trợ chính.

Ngoài đóng góp xây dựng cầu, Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành hỗ trợ khắc phục sạt lở, lát gạch vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời (35 bộ đèn) trên tuyến đường Đức Thành. Từ đó, địa phương nhân rộng mô hình “ngõ nhà ai nấy lắp” toàn tuyến, vận động lắp đặt 67 bộ đèn năng lượng 200W, tổng kinh phí 160 triệu đồng.

Tin,ảnh: K.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-3-cong-trinh-o-phuong-my-thoi-a281407.html