Khánh thành 2 công trình bia tưởng niệm các liệt sỹ ở biên giới

ĐTO – Ngày 10/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp tổ chức khánh thành 2 công trình Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) và Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cầu Muống (xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự). Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Thượng tá Nguyễn Văn Minh – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cầu Muống

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cầu Muống

Công trình Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp BĐBP tỉnh tổ chức khởi công xây dựng ngày 25/2/2019. Kinh phí xây dựng do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đóng góp với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Còn công trình Bia tưởng niệm các liệt sỹ tại Đồn BP Cầu Muống được khởi công xây dựng ngày 31/3/2019, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí khởi công xây dựng với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Sau khoảng 9 tháng thi công, công trình Bia tưởng niệm tại 2 đơn vị đã hoàn thành, bao gồm các hạng mục như: Bia liệt sỹ vinh danh các liệt sỹ; khuôn viên, nền gạch… Công trình sẽ là “Địa chỉ đỏ” thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với các liệt sỹ BĐBP đã hy sinh cho bình yên của biên cương Tổ quốc và đây sẽ là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở vùng biên giới

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp trao tặng quà đến thân nhân các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; 30 phần quà cho học sinh nghèo và 9 phần quà cho cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, tổng giá trị các phần quà khoảng trên 20 triệu đồng.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/khanh-thanh-2-cong-trinh-bia-tuong-niem-cac-liet-sy-o-bien-gioi-88823.aspx