Khánh thành 11 công trình cầu nông thôn tại huyện Đức Huệ

Ngày 9-2, trước thềm Xuân Mậu Tuất, Chương trình Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động vui mừng tổ chức lễ khánh thành 11 công trình vừa hoàn thành tại huyện Đức Huệ, Long An với tổng vốn đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng.

Lễ cắt băng và gắn biển cầu Bò Cạp 2, một trong những công trình được khánh thành dịp này

Đó là các cầu: Biên Phòng-Ấp 6, Ấp 3, Bò Cạp 1, Bò Cạp 2, Tình Thương, Lò Đường (do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tài trợ); cống Trà Cú Thượng 1, 2 và 3 (do Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh và Minh Hưng Group tài trợ); và cầu Cây Điệp 1, Rạch Kính (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang tài trợ).

Như vậy, cùng với 6 công trình đã khánh thành và bàn giao trước đó gồm cầu Bà Mùi, Giồng Tràm, Giồng Sơn Mã, Bà Mùi 2 (do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tài trợ), cầu Rạch Gốc Mỹ Bình 3 (do Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh và Minh Hưng Group tài trợ); và cầu Rạch Cỏ (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang tài trợ), đến nay chương trình Cầu Nông thôn đã khánh thành và bàn giao cho huyện Đức Huệ 17 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 7,8 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh rằng việc đưa vào sử dụng các công trình cầu, cống tại huyện Đức Huệ rất có ý nghĩa. Vì những công trình này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bà con nông dân, từ đó làm thay đổi sâu sắc bộ mặt nông thôn vùng biên giới.

Trong thời gian tới, ông Trương Tấn Sang mong rằng các đơn vị tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình để bà con nông thôn đi lại an toàn trên nhiều cây cầu mới, nông sản tiêu thụ dễ dàng, không quá lệ thuộc vào thương lái…

Nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - đại diện các nhà tài trợ có công trình khánh thành trong ngày 9-2, cho biết, với việc khánh thành 6 cây cầu mới hôm nay, MobiFone đã hoàn tất dự án xây dựng, bàn giao 10 cây cầu nông thôn tặng bà con huyện biên giới Đức Huệ, tỉnh Long An. Món quà tuy nhỏ nhưng góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên giới, đóng góp vào thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Chính phủ.

Ông Lê Hồng Dự, ngụ ấp 4, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nơi có cây cầu Bò Cạp 2, chia sẻ, trước đây, lúc chưa có cây cầu thì việc canh tác lúa ở bên bờ bên kia của người dân rất bất tiện, vì phải di chuyển vật tư đi đường vòng rất xa, tốn nhiều chi phí. Từ khi có cầu, thương lái thu mua bằng xe lớn thuận tiện hơn và giá cũng cao hơn.

“Bà con nông dân luôn khắc ghi tấm chân tình của các nhà tài trợ, ban tổ chức chương trình, đã giúp bà con có đường đi, lối về an toàn, thuận tiện dù nắng hay mưa”, ông Dự xúc động bày tỏ.

P.V

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khanh-thanh-11-cong-trinh-cau-nong-thon-tai-huyen-duc-hue-499231.html