Khánh Sơn sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ

Đến 16 giờ, ngày 23-11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) trời quang mây tạnh, vẫn chưa có diễn biến bất thường của thời tiết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Danh – Chánh Văn phòng UBND huyện, trong ngày đoàn kiểm tra của tỉnh Khánh Hòa đã lên kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão lũ. Đoàn đã đi đến một số điểm có nguy cơ cao như cầu Sơn Trung, cầu Lò Gạch, các ngầm tràn trên tuyến đường Sơn Trung – Sơn Bình… Qua kiểm tra, đoàn đã yêu cầu lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những diễn biến của tình hình mưa lũ. Đặc biệt với địa bàn miền núi, nhiều dòng chảy như huyện Khánh Sơn cần theo dõi sát sao tình hình.

Cầu tràn ở thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp) - một trong những điểm xung yếu ở huyện Khánh Sơn

Chiều cùng ngày, các thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã về túc trực tại các xã, thị trấn được phân công. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương tuyên truyền và kiên quyết không cho người dân ra các khu vực sông suối, các ngầm tràn. Các địa phương của huyện cũng đã thực hiện việc thông báo cho người dân còn ở trên các chòi canh rẫy trở về nhà. Khi thời tiết có diễn biến mưa sẽ tổ chức di dời người dân ở những nơi xung yếu đến vị trí an toàn. Tại các cầu, các tràn đã cắt cử lực lượng túc trực.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/khanh-son-san-sang-ung-pho-voi-dien-bien-mua-lu-8097224/