Khánh Sơn: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Chiều 9-11, UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức cuộc họp để tiếp tục đôn đốc công tác ứng phó cơn bão số 12. Theo nhận định của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, hoàn lưu bão số 12 sẽ gây ra mưa lớn, với lượng mưa hơn 200mm mỗi đợt, huyện Khánh Sơn có nguy cơ cao sảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 9-11, UBND huyện Khánh Sơn đã tổ chức cuộc họp để tiếp tục đôn đốc công tác ứng phó cơn bão số 12. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn, hoàn lưu bão số 12 có khả năng gây mưa rất lớn trên địa bàn Khánh Sơn, với lượng mưa dự báo hơn 200mm mỗi đợt. Với lượng mưa này, Khánh Sơn rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, toàn huyện có 27 điểm có nguy cơ sạt lở ven sông Tô Hạp và các con suối lớn, ven các sườn đồi. Bên cạnh đó, huyện cũng có hàng chục điểm xung yếu là các ngầm, tràn; một khi có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh thì sẽ gây chia cắt. Các địa phương cũng đã lên danh sách gần 450 hộ dân, với hơn 1.700 nhân khẩu cần phải di dời khi có mưa to.

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo các địa phương gấp rút ứng phó cơn bão số 12 trên địa bàn.

Trong ngày 9-11, các xã, thị trấn đang tiếp tục gấp rút triển khai các hoạt động để ứng phó cơn bão số 12. Theo đó, việc chằng chống nhà cửa trên địa bàn đã hoàn tất; khoảng 500ha cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh đã được chằng néo xong từ đợt phòng chống bão số 9, các địa phương cũng tuyên truyền người dân kiểm tra lại để kịp thời khắc phục để ứng phó tốt hơn với cơn bão số 12. Các địa phương cũng đã sẵn sàng nơi sơ tán, lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân trong trường hợp phải di dời. Việc bố trí lực lượng, phương tiện để cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở cao cũng đã được triển khai xong. Trong chiều 9-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã triển khai đến các trường trên địa bàn huyện cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 10-11.

Lãnh đạo huyện Khánh Sơn kiểm tra một số địa điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét tại xã Sơn Lâm

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, để chủ động ứng phó cơn bão số 12, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phải cảnh báo liên tục qua hệ thống loa phóng thanh để người dân biết về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 12, từ đó chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình. Do nguy cơ sạt lở, chia cắt cao nên các địa phương phải đặc biệt chú ý các vị trí xung yếu để tổ chức canh gác, cảnh báo, kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn khi mưa lớn; trong đó lưu ý thêm các căn nhà trong các vườn cây ăn quả mới trồng trên các sườn đồi. Nếu trong tối 9-11 có mưa lớn, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện lập tức thành lập 1 điểm chỉ huy ứng cứu, đặt tại UBND xã Sơn Lâm để nắm tình hình mưa bão, hỗ trợ chính quyền, người dân 4 xã cánh Tây gồm: Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp. Đối với các dự án thi công gần sông suối, phải tạm dừng, di dời người và phương tiện lên bờ để đảm bảo an toàn.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/khanh-son-nguy-co-cao-xay-ra-lu-quet-sat-lo-dat-8192647/