Khánh Sơn: Lo mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), đến thời điểm 17 giờ ngày 10-11, cơn bão số 12 không gây thiệt hại nào đáng kể đối với huyện. Trên địa bàn chỉ ghi nhận có gió mạnh cấp 4, cấp 5 tại 2 địa phương: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 12 gây mưa vừa đến mưa to trong toàn huyện. Cụ thể, lượng mưa đo được tại xã Thành Sơn là hơn 63,4mm, tại thị trấn Tô Hạp là 59mm, tại xã Sơn Lâm là 47,6mm, tại trạm Sơn Hiệp là 42,6mm. Cũng trong chiều cùng ngày, nước trên sông Tô Hạp và các suối lớn trên địa bàn như: Suối Co Róa (Sơn Lâm), Tà Lương (thị trấn Tô Hạp), Suối Chó (Thành Sơn), Tà Gụ (Sơn Hiệp)… nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nên lên khá nhanh; ngầm Chi Chay (Sơn Trung), cầu tràn Co Róa (Sơn Lâm) nhiều thời điểm nước đã băng qua đường.

Trong chiều 10-11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn tiếp tục có mưa nặng hạt; nếu tiếp tục kéo dài đến sáng 11-11 nhiều khu vực trên địa bàn huyện sẽ bị chia cắt như: khu vực Tà Giang (Thành Sơn), Co Róa (Sơn Lâm), Xóm Cỏ (Sơn Bình), Tà Lương (thị trấn Tô Hạp), đường Tô Hạp – Sơn Bình…

Lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn kiểm tra khu vực cầu tràn Tà Giang (Thành Sơn)

Trong chiều 10-11, một số vị trí ngầm, tràn trên địa bàn huyện Khánh Sơn nước đã tràn qua đường

Qua kiểm tra thực tế tại tình hình mưa lũ tại các xã: Sơn Lâm, Thành Sơn, ông Nguyễn Văn Nhuận – Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, điều địa phương lo lắng nhất là mưa lớn do hoàn lưu bão số 12 sẽ gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi trên địa bàn. UBND huyện đã yêu cầu các địa phương trong huyện bám sát diễn biến thời tiết, nhất là mưa lớn trong các ngày 11 và 12-11, không được chủ quan với lũ quét, sạt lở đất; nhất là các xã: Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Ba Cụm Nam, Ba Cụm Bắc và thị trấn Tô Hạp. Hiện nay, mực nước trên các sông, suối trên địa bàn đã bắt đầu dâng lên, nước chảy xiết, các địa phương cần lưu ý việc theo dõi các vị trí xung yếu, nhất là các địa điểm có nguy cơ sạt lở ven sông suối, đối núi; cắt cử người canh gác tại các điểm ngầm, tràn; tuyên truyền người dân không được ra xem nước lũ, vớt củi, đánh bắt cá để đảm bảo an toàn…

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/khanh-son-lo-mua-lon-gay-ngap-lut-chia-cat-8192877/