Khánh Sơn: Giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp

Năm 2018 và 2019, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) có 35 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới từ nguồn Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2018 và 2019, trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) có 35 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) có nhà ở bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới từ nguồn Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Đây thực sự là chính sách hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa, giúp người dân an cư lạc nghiệp, vươn lên tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người dân cùng làm nhà với nhà thầu.

Người dân cùng làm nhà với nhà thầu.

Gia đình bà Tro Thị Ụi (thôn Ma O, xã Sơn Trung) thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, cả nhà bà với 4 nhân khẩu phải sống trong căn nhà chật hẹp và chịu ảnh hưởng khá nặng bởi cơn bão số 12. Cuối năm 2018, bà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh để xây dựng căn nhà mới. Bà đã vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và bỏ thêm 24 triệu đồng từ nguồn vốn tích lũy của gia đình để mở rộng diện tích của căn nhà, đồng thời bỏ thêm ngày công lao động trong quá trình thi công. “Căn nhà hoàn thành vào đúng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nên cả gia đình tôi được vui xuân đón Tết trong căn nhà mới khang trang, rộng rãi. Từ nay, chúng tôi không phải lo lắng về nhà ở nữa và sẽ yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo, nuôi con cái ăn học”, bà Ụi bày tỏ.

Được biết, trong năm 2018 và 2019, Khánh Sơn được phân bổ 1,75 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ xây nhà cho 35 hộ nghèo ĐBDTTS bị thiệt hại do cơn bão số 12. Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng và tự bỏ thêm ít nhất 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà đảm bảo diện tích tối thiểu 42m2, lợp mái tôn, nền lát gạch hoa. Trong quá trình khảo sát, lập danh sách xin hỗ trợ, các xã, thị trấn tập trung ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn, có nhà bị hư hỏng nặng, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, UBMTTQ các cấp cũng tuyên truyền, vận động người dân đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu để giảm bớt chi phí trong quá trình thi công, đồng thời bỏ thêm tiền ngoài kinh phí theo quy định để xây được căn nhà khang trang, rộng rãi hơn.

“Xã Ba Cụm Bắc có 5 hộ nghèo ĐBDTTS có nhà bị thiệt hại do cơn bão số 12 được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới từ Quỹ cứu trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Trong quá trình thi công, các hộ đều bỏ thêm vốn và ngày công để xây dựng căn nhà chắc chắn hơn. Đến nay, đã có 3 căn hoàn thành, 2 công trình đang lên móng”, ông Cao Văn Thụy - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Ba Cụm Bắc cho biết.

Cơn bão số 12 đã gây thiệt hại khá nặng về nhà cửa, đời sống, sản xuất của người dân Khánh Sơn. Nhìn chung đến nay, hậu quả của cơn bão đã cơ bản được khắc phục. Trong đó, chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho những hộ bị thiệt hại về nhà cửa giúp người dân an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, nhất là đối với hộ nghèo, ĐBDTTS. Hiện nay, có hơn 50% số nhà đã hoàn thành và người dân đã đưa vào sử dụng. “Những căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, diện tích từ 42m2 trở lên, đảm bảo sinh hoạt gia đình. Đối với những căn nhà còn lại, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân vừa giám sát vừa thi công cùng nhà thầu để đảm bảo chất lượng của căn nhà. Hiện nay, chúng tôi đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành 100% số nhà trong tháng 4-2019”, ông Trịnh Đình Ba - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn nói.

Đinh Luận

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/khanh-son-giup-ho-ngheo-an-cu-lac-nghiep-8108554/