Khánh Sơn cắt cử 235 người trực chốt chặn tại những điểm xung yếu

Chiều 10-11, ông Phan Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, công tác chuẩn bị ứng phó với diễn biễn của cơn bão số 6 đã được triển khai tích cực trên địa bàn toàn huyện.

Chiều 10-11, ông Phan Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, công tác chuẩn bị ứng phó với diễn biễn của cơn bão số 6 đã được triển khai tích cực trên địa bàn toàn huyện. Các xã, thị trấn đều đã triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp phòng, chống tác động của bão ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, cây trồng và các công trình xây dựng.

Người dân huyện Khánh Sơn thực hiện gia cố nhà cửa.

Người dân huyện Khánh Sơn thực hiện gia cố nhà cửa.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Cắt cử 235 người trực chốt chặn tại những điểm xung yếu như: cầu Sơn Trung, cầu Lò Gạch (thị trấn Tô Hạp), cầu Cô Róa (xã Sơn Lâm)… để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân khi cần. Huyện Khánh Sơn cũng đã xác định có khoảng 10 khu vực nguy hiểm hai bên bờ sông Tô Hạp; 19 tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi xung yếu, thường xảy ra ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa để có phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra. Dự kiến, toàn huyện sẽ có hơn 710 nhân khẩu tại những khu vực nguy hiểm cần di dời đến nơi an toàn nếu có mưa lũ.

Huyện cũng đã tăng cường tuyền truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu trước khi bão đổ bộ; tuyệt đối không được ở lại những nơi nguy hiểm hoặc đi qua sông, suối, cầu tràn, những nơi hay bị ngập nước, xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian diễn ra bão, lũ; không được ra sông, suối vớt gỗ, củi khi có nước lũ dâng cao nhằm tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Từ tối 9-11, trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã xuất hiện mưa trên diện rộng. Đến trưa 10-11, mực nước trên các sông, suối đã bắt đầu dâng cao. Người dân cũng đã chủ động chằng chống, gia cố nhà cửa, các loại cây ăn quả, nhất là sầu riêng, nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế do mưa bão gây ra.

Đinh Luận

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201911/khanh-son-cat-cu-235-nguoi-truc-chot-chan-tai-nhung-diem-xung-yeu-8136777/