Khánh Phong đánh bại nhà VĐTG, thể dục bùng nổ HCV

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong thể hiện bài thi vòng treo xuất thần, giúp anh đánh bại nhà vô địch thế giới (VĐTG) người Philippines - Carlos Yulo.

Khánh Phong ở bài thi chung kết vòng treo nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khánh Phong ở bài thi chung kết vòng treo nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thành tích tuyệt vời của Khánh Phong “ứng” với lời hiệu triệu trước giờ xung trận của HLV Trương Minh Sang với học trò: “Khi thi đấu với đối thủ mạnh như Carlos Yulo, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, từ các đối thủ mạnh, các em sẽ học hỏi và trưởng thành hơn. Quan trọng là tinh thần không từ bỏ, chiến đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của tổ quốc”.

Ở bài thi chung kết nội dung vòng treo nam đạt độ khó cao, màn tiếp đất hoàn hảo đã giúp VĐV của TP.HCM Khánh Phong đạt 14,200 điểm, trực tiếp đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo chỉ đạt 14,000 điểm. Chiếc HCĐ nội dung này thuộc về Ally Hamuda Abdullah (Malasyia) 13,000 điểm.

Khánh Phong thực hiện cú tiếp đất hoàn hảo hơn so với Yulo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Được xem là huyền thoại TDDC của Philippines, Carlos Yulo từng hai lần vô địch thế giới, ba lần đăng quang giải châu Á và giành đến 5 chiếc HCV SEA Games 31 tại Hà Nội. Nhưng đến thời điểm này, Yulo chỉ mới giành HCV toàn năng, không thể đưa tuyển Philippines vượt qua Việt Nam ở nội dung đồng đội toàn năng và mới nhất, bị Khánh Phong truất ngôi ở nội dung vòng treo cá nhân nam.

Hạnh phúc sau chiến thắng ấn tượng trước nhà VĐTG, Khánh Phong gửi lời cảm ơn đến thầy Minh Sang: “Đối đầu Yulo, tôi không nghĩ nhiều đến anh ấy mà chỉ tự nhủ với bản thân mình phải thi đấu tốt nhất”.

Xuân Thiện đoạt HCV nội dung ngựa tay quay. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trước màn thể hiện xuất sắc của Khánh Phong, VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng đã đoạt về chiếc HCV thứ 3 cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở nội dung ngựa tay quay. Với điểm số 13,450 điểm, Xuân Thiện vượt qua Lim Junyi Kaeson (Singapore) và Muhammad Sharul Aimy (Malaysia) giành chức vô địch.

Ở nội dung nhảy chống nam, VĐV Trịnh Hải Khang tổng điểm 14,050 giành HCĐ, xếp sau hai đối thủ Juancho Miguel Eserio (Philippines, 14,525 điểm) và Tikumporn Surintornta (Thái Lan, 14,150 điểm).

Đinh Phương Thành vô địch nội dung xà đơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Riêng ở nội dung xà kép, cựu binh Đinh Phương Thành cũng giành HCB nhưng không lâu sau đó, Phương Thành đã xuất sắc giành về chiếc HCV nội dung xà đơn với thành tích 13,500 điểm. Đây cũng là chiếc HCV thứ 4 của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam.

Tính đến 16 giờ ngày 9-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCV trong đó có 3 HCV thể dục dụng cụ, 1 HCV cờ Ouk Trangchai cá nhân của Đoàn Thị Hồng Nhung. 1 HCV vovinam do các võ sĩ Lâm Thụy Thùy My, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm lập công ở nội dung đao luyện nữ đấu 3 nam.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khanh-phong-danh-bai-nha-vdtg-the-duc-bung-no-hcv-post732492.html