Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Sau 10 ngày tranh tài với 62 thí sinh đến từ các nước trên thế giới, đại diện Việt Nam đã chiến thắng trong đêm chung kết diễn ra vào tối 3/11.

Cách đây vài giờ, Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân đã xuất sắc vượt qua 60 thí sinh của vòng chung kết Miss Globe 2017 - Hoa hậu Hoàn cầu để bước lên ngôi vị cao nhất. Đây là thành công ngoài mong đợi của Khánh Ngân vì đây là năm đầu tiên Việt Nam cử đại diện tham dự cuộc thi.

Khánh Ngân rực rỡ trong đêm chung kết.

Vị trí Á hậu 1 thuộc về đại diện của Philippines, Á hậu 2 gọi tên thí sinh đến từ Siberia. Hai người đẹp còn lại trong top 5 là Albania và Cabo Verde lần lượt chia nhau vị trí Á hậu 3 và 4.

Top 15 của cuộc thi đều là những đối thủ mạnh đến từ Armenia, Canada, Mỹ, Philippines, Thái Lan, Albania, Đan Mạch, Ý, Estonia, Siberia, Hungary, Macedonia, Can Verde, Ghana và Việt Nam.

Cô nổi bật tại phần thi áo tắm.

Với phong độ ổn định qua các phần thi quốc phục, trang phục nhà thiết kế, trang phục bikini và trang phục dạ hội, Khánh Ngân đã ghi điểm với ban giám khảo và khán giả. Sau khi đăng quang, cô sẽ lưu lại một tuần ở Albania để thực hiện nghĩa vụ của tân hoa hậu.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi đăng quang Khánh Ngân cho biết: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi những nỗ lực của mình trong nhiều tháng qua đã được đền đáp. Đây chắc chắn là một trong khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình”.

Giây phút chiến thắng của Khánh Ngân.

Trước đó, ở phần thi phụ, á quân The Face mùa đầu tiên đã lọt vào Top 8 chung cuộc phần thi tài năng khi trình diễn ca khúc My Vietnam. Ngoài ra, với khả năng nhảy múa, khiêu vũ, Khánh Ngân cũng đã giành thêm giải thưởng Disco Queen trong phần thi Đêm Disco.

Miss Globe được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1974, là một trong 8 cuộc thi sắc đẹp lớn trên toàn thế giới. Năm nay, “đấu trường” nhan sắc này quy tụ 60 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Đây là một chiến thắng bất ngờ của đại diện Việt Nam.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khanh-ngan-dang-quang-miss-globe-2017-post793062.html