Khánh 'kê' bị truy tố thêm tội danh

Sau khi bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Hoàng Khánh (tức Khánh 'kê', sinh năm - Sinh năm 1976, trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ.

Sau khi bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Hoàng Khánh (tức Khánh “kê”, sinh năm - SN 1976, trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, cuối giờ chiều 26-3, Công an phường Lộc Thọ nhận được tin báo của anh Huy (trú phường Phước Long) về việc bị mất trộm xe máy kiểu dáng Air Blade màu đen. Qua thiết bị định vị, anh Huy xác định được vị trí xe bị mất đang ở khu vực tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, do vậy Công an phường Lộc Thọ đã cử tổ công tác cùng một số hiệp sĩ đường phố tới hiện trường, phối hợp Công an phường Ngọc Hiệp xác minh. Tiến hành rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy kiểu dáng giống xe của anh Huy đang để trong sân nhà của Khánh “kê” cùng một số thanh niên, nghi là xe trộm cắp nên đã tiếp cận căn nhà để kiểm tra hành chính.

 Khánh “kê” ....

Khánh “kê” ....

Thấy lực lượng chức năng, số đối tượng ngoài sân liền hô lớn “có công an”. Nghe tiếng hô của đàn em, Khánh cùng 8 thanh niên nam nữ từ trong nhà chạy ra phía ngoài. Lăm lăm trên tay khẩu súng ngắn, Khánh lớn tiếng: “Đây là nhà mẹ Việt Nam anh hùng, muốn khám thì lệnh đâu”. Lực lượng chức năng đã phải lui ra phía ngoài để đề phòng bất trắc. Khánh gom một số đồ đạc bỏ vào ba lô, leo lên xe máy hiệu Winner nổ máy. Trước khi Khánh tẩu thoát khỏi căn nhà, một số đồng bọn của Khánh đã dùng gạch, đá ném về phía lực lượng công an đang ém quân ngoài cổng. Manh động hơn, trước khi tẩu thoát, Khánh còn dùng súng bắn liên tiếp 2 phát đạn về phía lực lượng công an. Thời điểm này, đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú xã Ninh An, Ninh Hòa) chạy vào trong nhà cầm theo 1 chai xăng, đổ lên 2 xe máy của lực lượng công an châm lửa đốt nhưng không thành công. Phương bỏ vào trong, tìm được 1 cây rựa và xách theo 1 bao tải, bên trong đựng các biển số xe máy ném xuống sông. Khi quay vào thì Phương bị lực lượng công an khống chế.

Ngay khi Khánh rời khỏi căn nhà, một số đàn em của y gồm: Phan Tấn Sơn (SN 1996, trú tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp), Lê Văn Vũ (SN 1999, trú xã Diên Lâm, Diên Khánh) và một đối tượng tên Lâm đã dùng đá, gạch tấn công lực lượng chức năng trước đó, tẩu thoát về phía bờ sông Cái. Ít ngày sau, Sơn, Vũ đã đến cơ quan công an trình diện.

Tiếp tục truy xét Khánh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nghi phạm đang đứng trước căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng nên yêu cầu đối tượng xuống xe để kiểm tra. Khánh không chấp hành và khởi động xe tháo chạy. Thấy lực lượng công an truy đuổi, Khánh rút khẩu súng ngắn chĩa về phía công an nổ súng nhưng không trúng ai. Khánh chạy thêm vài trăm mét thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong ba lô của đối tượng, công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn, nhiều viên đạn, vỏ đạn cùng 1 dao bấm và nhiều đồ vật khác. Khám xét căn nhà của Khánh, cơ quan công an thu giữ thêm 2 túi ma túy đá được ngụy trang trong vỏ bao thuốc lá, 10 viên đạn phía ngoài vườn nhà.

... và súng, đạn bị công an thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã trưng cầu giám định số súng, đạn thu giữ được trên người và nơi ở của Khánh. Trao đổi với phóng viên, sáng 26-11, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang cho biết, đối với 3 khẩu súng và đạn thu giữ trên người của nghi phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận không phải là súng và đạn quân dụng; riêng 10 viên đạn thu giữ trong vườn nhà của đối tượng là đạn quân dụng, cỡ 5,56 x 45mm, sử dụng cho súng trường AR15. Tuy vậy, theo cơ quan điều tra, 10 viên đạn kể trên Khánh không thừa nhận là của mình, trong khi đó lực lượng công an đã thu giữ được số đạn ngoài vườn, vì vậy không có căn cứ để khởi tố đối tượng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính Khánh về hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Ngoài Khánh “kê” bị đề nghị truy tố về các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chống người thi hành công vụ, 3 đồng phạm gồm: Phan Tấn Sơn, Lê Văn Vũ và Nguyễn Văn Phương cũng bị đề nghị truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ. Đối với số ma túy thu giữ được tại nhà Khánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/khanh-ke-bi-truy-to-them-toi-danh-8138988/