Khánh Hòa yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung

Về vụ việc phóng viên Hoàng Xuân Hướng, Văn phòng Báo Văn hóa tại Khánh Hòa bị hành hung, đập xe, dọa giết khi đi tác nghiệp tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan xác minh làm rõ, xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trong tháng 5-2020.

NDĐT- Về vụ việc phóng viên Hoàng Xuân Hướng, Văn phòng Báo Văn hóa tại Khánh Hòa bị hành hung, đập xe, dọa giết khi đi tác nghiệp tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan xác minh làm rõ, xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trong tháng 5-2020.

Trước đó, ngày 5-5, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề xuất sớm có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng, làm rõ vụ việc và xác minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp.

Theo báo cáo của Báo Văn hóa, nhiều tháng qua, phóng viên Hoàng Xuân Hướng đã thực hiện nhiều bài viết về việc rừng bần bị xóa sổ, thực hiện dự án mở rộng đường nối từ quốc lộ 1A với Đầm Môn… thuộc huyện Vạn Ninh.

Sáng 29-4, phóng viên Hoàng Xuân Hướng đến xã Vạn Thọ và Vạn Thạnh, liên hệ với chính quyền địa phương, người dân để làm rõ những vấn đề trong đơn thư phản ánh. Phóng viên gặp Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ Đặng Thành Hòa, nhưng ông Hòa nói đã giao cho Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thông phụ trách trả lời. Tuy nhiên, phóng viên liên hệ gặp thì ông Thông không có mặt tại trụ sở.

Đến 14 giờ 30 phút chiều 29-4, ông Ngô Minh Thơ, tạm trú tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, lái xe ô-tô BKS 52P-0655 chở phóng viên đến trụ sở UBND xã Vạn Thạnh để làm việc với Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vương. Tuy nhiên, cán bộ ở đây cho biết, ông Vương đang bận đi họp nên không thể làm việc.

Khoảng 15 giờ chiều 29-4, rời UBND xã Vạn Thạnh, xe phóng viên đang di chuyển đến đoạnthôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh thì bị nhóm ba thanh niên lạ đi hai xe gắn máy áp sát chặn xe, sau đó có thêm nhiều đối tượng lạ mặt kéo đến. Các đối tượng trên dùng gạch, đá đập, ném mạnh liên tục vào kính trước bên hông xe, hùng hổ, hành hung người trên xe. Hậu quả, kính bên hông xe bị vỡ nát. Kính trước xe bị nứt nhiều chỗ.

PHONG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44453002-khanh-hoa-yeu-cau-xac-minh-xu-ly-nghiem-vu-phong-vien-bi-hanh-hung.html