Khánh Hòa và Phù Đổng giành chiến thắng

Chiều qua 25-4, đã diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng loại Giải Bóng đá Cúp quốc gia năm 2021. Trên sân Nha Trang, đội Khánh Hòa đã thể hiện sự tự tin và kinh nghiệm chinh chiến khi triển khai thế trận tiến công và liên tục dồn ép đội Phú Thọ ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, trước sức chống trả của đội khách, phải đến phút cuối cùng của hiệp một, Khánh Hòa mới có được bàn thắng.

Đội Phù Đổng (áo xanh) vượt qua đội Huế với tỷ số 1-0 tại vòng loại Cúp quốc gia năm 2021. Ảnh: VPF

Đội Phù Đổng (áo xanh) vượt qua đội Huế với tỷ số 1-0 tại vòng loại Cúp quốc gia năm 2021. Ảnh: VPF

Chiều qua 25-4, đã diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng loại Giải Bóng đá Cúp quốc gia năm 2021. Trên sân Nha Trang, đội Khánh Hòa đã thể hiện sự tự tin và kinh nghiệm chinh chiến khi triển khai thế trận tiến công và liên tục dồn ép đội Phú Thọ ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, trước sức chống trả của đội khách, phải đến phút cuối cùng của hiệp một, Khánh Hòa mới có được bàn thắng.

Từ một tình huống đá phạt cố định, bóng được căng ngang vào trong chính xác cho Minh Khải đệm bóng cận thành mở tỷ số. Trong hiệp hai, các cầu thủ Khánh Hòa thi đấu với tâm lý thoải mái, chủ động giảm nhịp trận đấu và tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự của Phú Thọ để tìm cách tiếp cận khung thành đối phương. Liên tục bỏ lỡ cơ hội trong các pha lên bóng, Phú Thọ đã để lộ ra những khoảng trống để các chân sút của Khánh Hòa tận dụng.

Phút 72, từ sai lầm chuyền về của cầu thủ đội khách, Thành Nhân băng xuống lấy bóng và tung cú xỉa bóng qua người thủ môn, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Khánh Hòa.

Trước đó, tiếp đội CLB Huế trên sân Thanh Trì (Hà Nội), tuy không dễ dàng gì, nhưng đội Phù Đổng đang có phong độ tốt hơn tại giải hạng nhất đã giành chiến thắng. Có lợi thế sân nhà, Phù Đổng đẩy cao đội hình tiến công, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương, nhưng sức phòng ngự của đội bóng CLB Huế khiến họ không có được chiến thắng trong hiệp một. Không những thế, các cầu thủ đội khách còn tạo được một số tình huống dứt điểm khá nguy hiểm. Thế trận không nhiều thay đổi trong hiệp hai và bàn thắng đã đến với Phù Đổng ở phút thứ 63. Người ghi được bàn thắng đẹp mắt cho đội chủ nhà là tiền vệ trẻ Mạch Ngọc Hà, cầu thủ được Hà Nội FC cho mượn trong mùa giải năm nay. Tuy thời gian còn lại khá nhiều, song CLB Huế đã không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa.

Với kết quả hai trận chiều qua, hai đội bóng của giải hạng nhất Khánh Hòa và Phù Đổng đã tiếp bước vào vòng 1/8. Khép lại vòng loại, đã có năm trong số chín đội bóng của V.League 1 bị loại, trong khi có tới bảy đội hạng nhất đi tiếp vào vòng trong. Đây là một bất ngờ lớn đối với những nhận định trước khi Cúp quốc gia năm 2021 khởi tranh bởi chưa bao giờ số lượng các đội V.League 1 bị loại nhiều như vậy. Ngay cả các đội bóng mạnh của V.League 1 lọt vào vòng 1/8 như Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng cũng phải rất chật vật mới có được chiến thắng sít sao trước các đội bóng hạng nhất bị đánh giá yếu hơn. Điều đó cho thấy sự tiến bộ của các đội bóng hạng nhất và trình độ chênh lệch không nhiều giữa các đội bóng tại mùa giải năm nay.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thethao/khanh-hoa-va-phu-dong-gianh-chien-thang-643385/